Thổ Nhĩ Kỳ đưa S-400 vào "thực chiến" ngay khi Nga chuyển giao

ANTD.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ khẳng định quân đội nước này sẽ đưa vào sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không S-400 ngay sau khi nhận được hàng từ phía Nga.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 được Nga chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 được Nga chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Erdogan phát biểu trên truyền hình TGRT Haber tiếng Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 12/6: “Chúng tôi sẽ không chỉ mua S-400 và đặt chúng trong nhà kho. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng nếu cần thiết vì đây là hệ thống phòng thủ. Chúng ta sẽ làm gì với những hệ thống phòng thủ này nếu không sử dụng chúng? Chúng ta sẽ tiếp tục phụ thuộc vào Hoa Kỳ một lần nữa? Chúng tôi đã yêu cầu Mỹ trợ giúp trong nhiều năm, nhưng câu trả lời cho chúng tôi là: Quốc hội Mỹ không cho phép. Chúng tôi rất thất vọng về điều này” 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Nga đã đáp lại lời đề nghị của chúng tôi với một lời đề nghị hấp dẫn. Nga nói rằng họ thậm chí sẽ tham gia sản xuất chung. Và đối với các khoản vay, họ đã tạo điều kiện cho chúng tôi có điều khoản vay khá tốt”.

Sau khi mua lại hệ thống S-400, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có một trong những lực lượng phòng không mạnh nhất trong toàn bộ khu vực Trung Đông.