Thổ Nhĩ Kì điều 2 F-16 chặn máy bay Nga xâm phạm không phận

ANTĐ - Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kì, một máy bay Nga đã xâm phạm không phận nước này vào hôm 3-10-2015, buộc Ankara phải điều máy bay đi cảnh báo và triệu tập đại sứ Nga đến giải trình.

Thổ Nhĩ Kì, quốc gia có quân đội lớn thứ 2 NATO, cho biết, máy bay Nga đã bay vào không phận tỉnh miền nam Hatay của nước này vào hôm 3-10.

Máy bay Nga đã bay vào không phận miền nam Thổ Nhĩ Kì

“Chiến đấu cơ Nga đã quay trở lại không phận Syria sau khi bị 2 máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kì đang tuần tra tại khu vực này cảnh báo”, thông cáo từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kì cho hay.

Vào tuần trước, giống với các lãnh đạo phương Tây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Tayyip Erdogan đã chỉ trích không kích của Nga tại Syria, cho đây là một sai lầm nghiêm trọng: “Tổng thống Assad đang thực hiện các hành vi khủng bố quốc gia và không may Nga và Iran đã giúp ông ấy. Những nước hợp tác với chính quyền đương thời tại Syria sẽ đi vào lịch sử”.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kì đã triệu tập đại sứ Nga để giải thích về sự việc xảy ra và kêu gọi Nga không nên để chuyện này xảy ra lần thứ 2, do nó có thể gây ra hậu quả đáng tiếc.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kì, Feridun Sinirlioglu cũng đã nói chuyện với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, và một vài đối tác NATO khác về sự việc mới xảy ra.

Nga đã bắt đầu không kích tại Syria từ ngày 30-9. Ngày 4-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã tấn công 10 mục tiêu của IS ở Syria trong vòng 24 giờ trước đó, bao gồm các đồn chỉ huy, trại huấn luyện, kho dự trữ vũ khí và xưởng sản xuất thiết bị quân sự.

Hiện các nước phương Tây đã liên tiếp cáo buộc Nga không tấn công IS mà nhằm vào các lực lượng đối lập ôn hoà do Mỹ hậu thuẫn. Ngoài ra, Mỹ và các đồng minh cũng đưa tin về việc không kích Nga đã làm thiệt mạng nhiều thường dân, trong đó có cả trẻ nhỏ, điều mà Nga kịch liệt phản đối.