Thiếu tiền, Pakistan không thể mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ

ANTĐ - Theo một nguồn tin ngoại giao, Pakistan có thể không ký được hợp đồng mua 8 chiếc máy bay chiến đấu đa năng F-16 của Mỹ do Islamabad đã không đệ trình một lá thư xác nhận cam kết thanh toán toàn bộ cho số máy bay này đúng hạn.

Tờ báo Dawn dẫn lời một nhà ngoại giao Pakistan xác nhận rằng, thời hạn chót để đệ trình thư chấp nhận cho phía Mỹ là vào ngày 24-5 vừa qua và đến nay đã quá thời hạn mấy ngày.

"Pakistan quyết định không thanh toán đầy đủ tài chính cho thương vụ này bằng ngân sách quốc gia, cho nên các điều khoản của thương vụ đến nay đã hết hiệu lực", nguồn tin cho biết.

Máy bay chiến đấu đa năng F-16 do Mỹ chế tạo

Ban đầu, Pakistan hy vọng sẽ được Washington giảm giá, khi mà chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài (FMF) của Mỹ được cho là sẽ tài trợ một phần cho thương vụ trị giá 699 triệu USD này.

Tuy nhiên, sau đó, Quốc hội Mỹ đã ra nghị quyết không cho phép bao cấp cho thương vụ bán 8 chiếc máy bay chiến đấu này cho Pakistan.

Pakistan dự kiến sẽ thanh toán 270 triệu USD và cho rằng đề xuất mới này là không thể chấp nhận được. Nhưng, theo bài báo, Đại sứ Pakistan tại Mỹ Jalil Abbas Jilani nói rằng, các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn chưa đi đến "ngõ cụt".