"Thiên nga trắng" Tu-160 Nga tăng tầm bay thêm 1.000km

ANTD.VN - Hiệu suất động cơ mới trang bị cho máy bay ném bom chiến lược “Thiên nga trắng” Tupolev Tu-160 của quân đội Nga tăng lên khoảng 10%, qua đó cho phép máy bay bay xa thêm 1.000km.

“Thiên nga trắng” Tupolev Tu-160

Đây là thông tin được Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết ngày 21-3 khi ông có chuyến thị sát tới Công ty Kuznetsov có trụ sở tại Samara.

Kuznetsov là một doanh nghiệp hàng đầu của Nga trong lĩnh vực phát triển, sản xuất, cung cấp bảo trì và sửa chữa động cơ cho các máy bay ném bom tầm xa Tu-160 (động cơ NK-32), Tu-95 (động cơ NK-25) và Tu-22M3 (động cơ NK-12). Công ty này cũng đang tạo ra một phiên bản mới động cơ NK-32 dành cho máy siêu thanh Tu-160M2 nâng cấp.

“Trong phiên bản nâng cấp, công suất động cơ sẽ tăng thêm 10%, giúp tăng tầm bay của máy bay ném bom chiến lược lên khoảng 1.000 km”, ông Borisov nói.

Tu-160 là một trong những máy bay chiến đấu lớn nhất và mạnh nhất thế giới. Năm 2015, Nga quyết định tái sản xuất loại máy bay ném bom chiến lược này tại Xí nghiệp Hàng không Kazan. Ngày 16-11-2017, máy bay mới được đưa đến khu vực bay thử nghiệm. Nhờ nâng cấp, hiệu quả chiến đấu của Tu-160 được kỳ vọng tăng khoảng 60%.