"Thiên nga trắng" Tu-160 của Nga diễn tập, NATO lo lắng

ANTD.VN - Hai chiếc máy bay ném bom “Thiên nga trắng” Tu-160 của Nga tiến hành cuộc diễn tập ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển Na Uy, khiến NATO lo lắng trong bối cảnh liên minh quân sự này đang thực hiện cuộc tập trận quy mô lớn “Trident Juncture 2018” ở cửa ngõ nước Nga.

Máy bay ném bom “Thiên nga trắng” Tu-160 của Nga 

Các máy bay ném bom chiến lược tầm xa này đang tiến hành các cuộc diễn tập theo kế hoạch trên Biển Barents và Biển Na Uy, Bộ Quốc phòng Nga ngày 31-10 cho biết.

Nga đã đưa ra Điệp văn thông báo hàng không (NOTAM) về cuộc tập trận vào ngày 30-10, cho biết “hoạt động bắn thử tên lửa” sẽ được tiến hành trên Biển Na Uy từ 7-14h trong thời gian từ ngày 1 đến 3-11. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các chuyến bay sẽ mất khoảng 10 giờ, sau đó máy bay ném bom sẽ trở về căn cứ.

Thông báo trên đã khiến NATO lo lắng, giữa lúc khoảng 50.000 binh sĩ NATO đang tham gia cuộc tập trận “Trident Juncture 2018” ở Na Uy. Với sự tham gia của 10.000 xe quân sự, 65 tàu và 250 máy bay, đây là cuộc tập trận lớn nhất của NATO trong nhiều thập kỷ.

Trước hoạt động diễn tập của các máy bay ném bom Nga, Anh đã điều các chiến đấu cơ tới Scotland để cảnh giới.

Các máy bay tầm xa của Nga thường xuyên tiến hành tập trận trên các vùng biển quốc tế, tất cả các chuyến bay đều tuân theo luật pháp quốc tế và không vi phạm không phận của các nước khác, Matxcơva nhấn mạnh.