Thêm một lính Nga thiệt mạng khi làm nhiệm vụ ở Syria

ANTĐ -Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một binh lính của nước này vừa tiếp tục thiệt mạng ở Syria sau khi ngăn cản một chiếc xe chất đầy bom của khủng bố đâm vào đoàn xe chở hàng cứu trợ đến tỉnh Homs. 

“Trung sĩ Andrey Timoshenkov, người hộ tống đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Trung tâm hòa giải Syria của Nga đã ngăn chặn một xe ô-tô chở đầy thuốc nổ bằng cách sử dụng súng tiêu tiên để bắn vào chiếc xe này. Andrey đã bị thương nặng sau khi xe bom phát nổ gần vị trí của mình”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. 

Đã có 11 lính Nga được ghi nhận thiệt mạng ở Syria

Bác sĩ ở căn cứ không quân Khmeimim đã cố gắng hết sức để cứu mạng sống của Andrey trong 24 giờ sau đó, nhưng không thành công. Andrey đã trút hơi thở cuối cùng vào 16-6. 

Chỉ huy của Andrey đã trao thưởng anh huân chương nhà nước. Theo truyền thông Nga, Andrey là một lính thủy quân lục chiến đến từ vùng Kaliningrad của Nga.

Nga đã mất 11 lính kể từ khi mở chiến dịch không kích chống khủng bố ở Syria từ hồi tháng 9-2015 theo yêu cầu của Tổng thống Bashar Assad. 

Hôm 16-6 vừa qua, Điện Kremlin cũng mới xác nhận trung sĩ có tên Mikhail Shirokopoyas đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ trên chiến trường Syria vào hôm 7-6. Anh này được điều đến Aleppo để kiểm soát tiến trình thực thi lệnh ngừng bắn nhưng không may bị trúng pháo kích của quân địch.