Thái Lan tiết lộ lí do ngắm trực thăng Mi-17V5 thay thế CH-47 Chinook

ANTĐ - Theo Tư lệnh lục quân Thái Lan, Teerachai Nakwanich, nước này đang có kế hoạch mua các trực thăng vận tải Mi-17V5 của Nga nhằm thay thế những chiếc Boeing CH-47 Chinook đã lỗi thời.

Vào đầu tháng 5-2016, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tiết lộ, nước này có thể mua trực thăng vận tải Mi-17V5 của Nga và điều này được xác nhận lại bởi Tư lệnh lục quân Thái Lan, Teerachai Nakwanich.

“Chúng tôi cần các trực thăng mới để thay thế những mẫu CH-47 Chinook cũ, vốn đang đóng vai trò là lực lượng vận tải chính của quân đội. Chúng tôi không có đủ tiền đề mua những chiếc Chinook mới trong khi trực thăng Nga lại đang đáp ứng được nhu cầu về cả tính năng hoạt động lẫn giá cả”, ông Nakwanich nói với kênh truyền hình Fifth TV khi được hỏi về thông tin mới được Thủ tướng Chan-ocha chia sẻ.  

Mi-17 là trực thăng vận tải nhưng cũng có thể được lắp thêm vũ khí tấn công

Thái Lan được cho là sẽ sử dụng trực thăng Mi-17V5 của Nga trong việc đối phó thảm họa thiên nhiên, hoặc những tình huống khẩn cấp khác. Đây là lần đầu tiên chính quyền Thái Lan chọn một sản phẩm quân sự của Nga thay vì Mỹ.

Mi-17V-5 là loại trực thăng được thiết kế trên khung máy bay Mi-8. Nó có khả năng vượt trội hơn các phiên bản cũ và có thể bay được ở nhiều môi trường khi hậu khắc nghiệt khác nhau.

Buồng lái của máy bay rộng tới 12,5 m2, trong khi thể tích không gian là 23m3. Mi-17V5 có thể lắp 2 giá treo thiết bị ở 2 bên sườn nhằm trang bị các công cụ hỗ trợ nhảy dù, tìm kiếm và cứu nạn hay một vài loại vũ khí như súng máy 23mm, tên lửa Shturm-V và súng săn ngầm.

Chiếc trực thăng có trọng tải tối đa 13 tấn, có khả năng vận chuyển 36 binh lính có trang bị vũ khí hoặc 4.500 kg hàng hoá.