Thái Lan mua 28 xe tăng MBT-3000 của Trung Quốc

ANTĐ - Giới chức Thái Lan vừa xác nhận rằng, quân đội nước nước này đã chính thức kí thỏa thuận mua các xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-3000 của Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc (NORINCO). Với hợp đồng này, Thái Lan đã trở thành nước đầu tiên nhập khẩu lxe tăng MBT-3000.

Theo trang IHS Jane’s, hợp đồng giữa Thái Lan và Trung Quốc bao gồm việc cung cấp 28 xe tăng MBT-3000, với giá trị 150 triệu USD. Quá trình chuyển giao những chiếc xe tăng đầu tiên sẽ diễn ra trước cuối năm 2016 và kết thúc vào năm 2018. Thái Lan vẫn có thể mua thêm các xe tăng này trong tương lai, với số lượng dự đoán là 150 chiếc.

Xe tăng MBT-3000 có tên gọi là VT4 khi xuất khẩu

Vào năm 2011, Thái Lan đã kí hợp đồng trị giá 240 triệu USD cho 49 chiếc xe tăng T-84 và nhiều phương tiện hỗ trợ liên quan từ Ukraine. Tuy nhiên, đến cuối năm 2015, chỉ có 10 chiếc được bàn giao, điều khiến giới chức Thái Lan vô cùng quan ngại về tiến độ thực hiện hợp đồng và quyết định đi tìm một nhà cung cấp xe tăng mới.

Số lượng xe tăng chính xác mà quân đội Thái Lan cần không được tiết lộ, tuy nhiên đã có nguồn tin cho biết, nó rơi vào khoảng 200 chiếc, vừa đủ cho một vài đơn vị xe bọc thép sử dụng trong những năm tới.

Xe tăng MBT-3000 có tên gọi xuất khẩu là VT4. Nó có trọng lượng 54 tấn, kíp chiến đấu chỉ có 3 người và được trang bị động cơ diesel turbo tăng áp có công suất 1.300 mã lực, với tốc độ di chuyển tối đa là 68km/h.

Vũ khí chính của MBT-3000 là 1 pháo nòng trơn 125mm với hệ thống nạp đạn tự động. Xe tăng cũng có khả năng phóng tên lửa chống tăng dẫn đường qua nòng pháo chính. Ngoài ra nó còn được tích hợp sẵn 1 tổ hợp vũ khí tự động với súng máy QJC-88 12.7mm cùng 1 súng máy đồng trục Type-80 7.62mm.