Thái Lan chi hơn 1 tỷ USD mua 3 tàu ngầm Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 1-7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan xác nhâ%3ḅn rằng, nước này sẽ mua 3 chiếc tàu ngầm diesel-điê%3ḅn của Trung Quốc với tổng giá trị 36 tỷ bạt (tương đương 1,03 tỷ USD).

Đề xuất của hải quân Thái Lan về việc mua 3 chiếc tàu ngầm S26T thuộc lớp Yuan từ Trung Quốc đã bị chính Đại tướng Prawit Wongsuwan đình chỉ từ năm ngoái. Nhưng đến nay, ông lại đồng ý với đề xuất này.

Trước mắt, hải quân Thái Lan sẽ sử dụng ngân sách của năm tài khóa 2017 để mua chiếc ngầm S26T đầu tiên vào năm 2017 và 2 tàu còn lại sẽ được mua trong vài năm tiếp theo.

Tàu ngầm diesel-điện lớp Yuan trong biên chế hải quân Trung Quốc

Phát biểu với các phóng viên, Đại tướng Wongsuwan cho biết, hải quân nước này sẽ chỉ thanh toán cho các tàu ngầm của Trung Quốc trên cơ sở từng đợt một và sẽ kéo dài 10 năm kể từ năm 2017.

Khi được hỏi vì sao chính phủ lại quyết định mua tàu ngầm bất chấp có ý kiến rằng vùng biển Thái Lan nông, không thích hợp cho tàu ngầm, Đại tướng Prawit nói rằng, Thái Lan có nhiều tài nguyên biển và hải quân cần có tàu ngầm để bảo vệ các tài nguyên này.

Tàu ngầm S26T lớp Yuan là một biến thể và phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm 039A lớp Yuan đã được biên chế trong hải quân Trung Quốc và được trang bị động cơ dẫn khí độc lập (AIP).