Tên lửa Triều Tiên mới thử nghiệm thất bại là vũ khí diệt hạm?

ANTD.VN - Theo giới chức Mỹ, loại tên lửa mà Triều Tiên mới thử nghiệm thất bại vào hôm 16-4 có thể là một vũ khí chống hạm sử dụng nhiên liệu lỏng mới mà nước này đang phát triển.

Sau khi Triều Tiên thử tên lửa thất bại, Lầu Năm Góc không cho biết loại tên lửa được sử dụng trong vụ phóng trên, trong khi Nhà Trắng chỉ nói đó là một tên lửa tầm trung. 

Tuy nhiên, Fox News mới dẫn lời một vài quan chức Mỹ cho biết đây có thể là phiên bản đặc biệt mới của tên lửa đạn đạo Scud mang tên KN-17. Nó chỉ có một tầng đẩy dùng nhiên liệu lỏng, được phát triển cho nhiệm vụ chống hạm, tương tự tên lửa DF-21D của Trung Quốc.

Tầm bắn của loại tên lửa này chưa thể xác định do Triều Tiên đã không có một cuộc thử nghiệm thành công mà tên lửa phát nổ chỉ 5 giây sau khi phóng.

Hình ảnh được cho là tên lửa KN-17 xuất hiện trong cuộc duyệt binh tại Triều Tiên hôm 15-4

Tình báo Mỹ thường tự đặt tên cho các loại tên lửa của Triều Tiên theo nguyên tắc: KN cộng với một con số đằng sau. KN là viết tắt của “Triều Tiên” trong tiếng Anh, trong khi con số đằng sau để định danh mỗi loại tên lửa của Bình Nhưỡng mà Mỹ xác định được.

Tên gọi KN-17 mà giới chức Mỹ nhắc tới là mã định danh hoàn toàn mới do Mỹ phát hiện ra nó có nhiều điểm khác so với những loại tên lửa mà Triều Tiên từng thử nghiệm trước đó.

Tên lửa chống hạm vẫn là loại vũ khí chưa phổ biến ở Triều Tiên, tuy nhiên, nước này vẫn được cho là đang sở hữu một vài tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 mua từ Nga hoặc thậm chí là cả phiên bản nội địa hóa của loại vũ khí này.