Tehran tố Washington "chơi chiến tranh tâm lí" vụ "hải quân Iran phóng tên lửa gần tàu Mỹ"

ANTĐ - Tehran vừa chính thức phủ nhận việc các tàu chiến của hải quân Iran phóng tên lửa gần tàu sân bay USS Harry S. Truman, khi đang đi qua vịnh Persian. 

“Hải quân Iran không hề có bất kì cuộc tập trận nào ở eo biển Hormuz trong tuần trước, cũng như thời điểm mà phía Mỹ cáo buộc là đã phóng tên lửa khi đang ở gần họ. Những gì Mỹ nói hoàn toài sai sự thật và là một phần của chiến tranh tâm lí”, người đại diện của hải quân Iran, ông Ramezan Sharif cho hay.

Tehran tố Washington "chơi chiến tranh tâm lí" vụ "hải quân Iran phóng tên lửa gần tàu Mỹ" ảnh 1Tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ 

Theo một vài quan chức Mỹ, vụ việc này xảy ra vào hôm 26-12, tuy nhiên, đến ngày 29-12, đại diện Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, bà Kyle Raines, mới xác nhận rằng, Iran phóng tên lửa bên mạn phải của tàu sân bay Truman chỉ 23 phút sau khi đưa ra cảnh báo và chỉ trích sự việc này là “khiêu khích, không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”.

Mỹ khẳng định tàu chiến của mình và đồng minh hoàn toàn đang đi ở phần lãnh hải quốc tế và chưa hề đi vào vùng biển của nước nào trong quá trình tập trận của Iran.

Tàu USS Truman được điều đến khu vực này nhằm thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thay cho tàu the USS Theodore Roosevelt mới được rời đi hồi tháng 10-2015. Tàu khu trục USS Buckley và một tàu hộ tống của Pháp cũng đang đi qua Vịnh Persian vào thời điểm xảy ra vụ việc trên.