Tàu sân bay mới của Trung Quốc bắt đầu chuyến đi thử nghiệm đầu tiên

ANTD.VN - Tàu sân bay mới do Trung Quốc tự chế tạo đã thực hiện chuyến đi thử nghiệm đầu tiên trong tuần này, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Tàu sân bay của Trung Quốc

Tàu sân bay này được cho là đã rời cảng nhà lúc 7h (giờ Bắc Kinh) sáng nay 13-5.

Đây là tàu sân bay Type 001A thứ hai do Trung Quốc tự đóng. Con tàu bắt đầu được đóng vào năm 2013 và được hạ thủy hồi tháng 4-2017.

Tàu dài 315m, rộng 75m, có trọng tải 70 nghìn tấn.

Truyền thông Trung Quốc cho hay, 36 máy bay chiến đấu J-15 có thể đã được đưa lên tàu.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, Liêu Ninh đã được tân trang sau khi mua lại từ Ukraine vào năm 1998.

Việc hiện đại hóa con tàu bắt đầu được thực hiện tại nhà máy đóng tàu ở Đại Liên, Trung Quốc vào năm 2005.

Các chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên của tàu sân bay Liêu Ninh diễn ra vào năm 2011, sau đó tàu gia nhập Hải quân Trung Quốc vào tháng 9-2012. Đến tháng 11 năm đó, xuất hiện thông tin máy bay chiến đấu J-15 đã hạ cánh thành công trên boong tàu sân bay này.