Tàu ngầm thứ hệ thứ 5 của Nga được trang bị rô-bốt quân sự

ANTĐ - Những tàu ngầm thế hệ thứ 5 của Nga sẽ được trang bị rô-bốt quân sự, tổng tư lệnh hải quân Nga cho biết. 

“Khả năng tấn công của các tàu ngầm thông thường và hạt nhân đa dụng sẽ được cải thiện trong tương lai qua việc tích hợp rô-bốt vào hệ thống vũ khí”, đô đốc hải quân Viktor Chirkov phát biểu vào hôm 17/6.

Tàu ngầm Nga luôn được nghiên cứu và phát triển không ngừng

Ông cũng nhấn mạnh rằng những yêu cầu khắt khe trong việc đóng tàu đã thúc đẩy sự sáng tạo trong những thế hệ tàu ngầm mới. Những tiến bộ này có được là nhờ sự cải thiện trong thời gian đóng tàu, mức độ sử dụng của các tàu chiến và đặc biệt là sự phát triển vượt bậc của công nghệ và khoa học kĩ thuật.

“Do đó, chúng tôi không cho phép ngành công nghiệp này được dừng lại và bắt đầu thiết kế thế hệ tàu ngầm mới ngay khi hoàn thành phiên bản trước đó”, tổng tư lệnh hải quân Nga cho hay.

Đây là cách duy nhất để hải quân Nga theo kịp được quá trình phát triển kĩ thuật và sở hữu những loại tàu ngầm đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất, đô đốc Chirkov khẳng định.

Hiện tại, những tàu chiến thế hệ thứ 4 đang phục vụ trong hải quân Nga bao gồm tàu ngầm hạt nhân tấn công đa dụng lớp Yasen và tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borey. Theo ông Chirkov, sau khi đưa tàu ngầm lớp Yasen vào hoạt động, tàu ngầm thế hệ thứ 5 đã được bắt tay vào thiết kế.