Tàu ngầm tấn công mạnh nhất của Nga chuẩn bị hạ thủy

ANTD.VN - Nga chuẩn hạ thủy tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen thứ 2 vào ngày 30-3 tới. Có tên gọi Kazan, chiếc tàu ngầm này mang thiết kế nâng cấp và sẽ hiện đại hơn nhiều hơn so với chiếc đầu tiên - K-560 Severodvinsk.

“Kazan có kế hoạch hạ thủy vào ngày 30-3 tới”, một quan chức ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ với hãng tin Tass. 

Hải quân Nga sẽ tiếp nhận Kazan vào năm 2018. Một khi chiếc tàu này đi vào hoạt động, nó sẽ là đối thủ đáng gờm nhất mà hải quân Mỹ phải đối đầu, do nó có rất nhiều tính năng hiện đại hơn K-560 Severodvinsk.

TàuYasen thứ 2 sẽ trở thành chiếc tàu ngầm hiện đại nhất của hải quân Nga

K-560 Severodvinsk trên thực tế là chiếc tàu đã từng được phát triển từ năm 1993, do đó, khi chế tạo chiếc thứ 2 thuộc lớp Yasen, Nga đã trang bị cho nó các công nghệ của thế kỉ 21, đồng thời rút kinh nghiệm từ việc thử nghiệm K-560 Severodvinsk.

Kazan sẽ là một chiếc tàu ngầm đa nhiệm, tương tự như lớp Seawolf và Virginia của Mỹ, với khả năng chống tàu ngầm, tàu mặt nước và tấn công mặt đất. Nó sẽ trang bị hệ thống sonar Irtysh-Amfora, cùng khả năng mang theo 32 tên lửa hành trình Kalibr hoặc Oniks.

Nga sẽ chế tạo tổng cộng 7 chiếc tàu ngầm thuộc Dự án 885M lớp Yasen cải tiến, trong đó, 4 chiếc Novosibirsk, Krasnoyarsk, Arkhangelsk và Perm đã trong quá trình xây dựng ở xưởng đóng tàu Sevmash, thành phố cảng Severodvinsk.