Tàu ngầm mới của Triều Tiên có thể mang 3 tên lửa đạn đạo

ANTD.VN - Quân đội Hàn Quốc cho rằng, tàu ngầm mới được chế tạo của Triều Tiên có thể mang theo 3 tên lửa đạn đạo (SLBMs). 

Ông Kim Jong-un (áo xám) thị sát tàu ngầm hôm 22-7

Mới đây, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un đã thị sát một tàu ngầm mới được chế tạo.

Hôm 31-7, trong cuộc họp với Ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc, quan chức quốc phòng nước này đã báo cáo các đánh giá về hình ảnh chụp tàu ngầm trên do Triều Tiên công bố.

Theo báo cáo, một bộ phận được làm mờ gần phòng chỉ huy của con tàu có thể là nơi đặt các ống phóng SLBMs. Nếu tính theo kích cỡ, tàu ngầm nói trên có thể mang theo 3 tên lửa đạn đạo. Báo cáo cũng cho biết có thể tàu ngầm này sẽ sớm được triển khai trên biển.

Vào năm 2016, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm gần thành phố cảng Sinpo, phía Đông nước này. Tên lửa đã bay được khoảng 500 km trước khi rơi xuống khu vực nằm trong vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản trên Biển Nhật Bản.

Giới chức Hàn Quốc cho biết trong vụ việc trên, tên lửa vốn có thể đi được hơn 1.000 km nếu được phóng từ một góc khác.