Tàu ngầm lớp Yasen mới của Nga sẽ mạnh như thế nào?

ANTD.VN - Theo mạng thông tin Zvezda, tàu ngầm năng lượng hạt nhân lớp Yasen thứ 2 của Nga, thuộc Dự án 885M, sẽ tăng cường đáng kể khả năng của lực lượng hải quân nước này, nhất là tại những khu vực có ý nghĩa chiến lược. 

Tàu ngầm lớp Yasen thứ 2 có tên Kazan vừa được hạ thủy ở xưởng đóng tàu Sevmash, miền tây bắc Nga vào hôm 31-3. Nó được lên kế hoạch gia nhập hạm đội phương Bắc vào năm 2018 sau khi hoàn thành thử nghiệm cấp quốc gia. 

Hải quân Nga hiện nay chỉ có một tàu ngầm lớp Yasen là Severodvinsk, với lượng giãn nước khi lặn là 13.800 tấn, chiều dài 119m, đồng thời di chuyển với vận tốc tối đa 31 hải lí/h, lặn sâu tối đa 600m.

Tàu ngầm lớp Yasen thế hệ mới sẽ gia nhập hải quân Nga vào năm 2018

Tàu Severodvinsk hiện đang được trang bị mìn hải quân, 32 tên lửa chống hạm Oniks hoặc 40 tên lửa chống hạm Kalibr-PL, cùng nhiều vũ khí chống ngầm hay tấn công mặt đất và thậm chí cả một số lượng chưa xác định tên lửa hành trình Kh-101. 

Vào năm 2016, giám đốc Cục thiết kế Malakhit, ông Vladimir Dorofeyev đã tiết lộ rằng, các tàu lớp Yasen thế mới sẽ có khả năng phóng tất cả các loại tên lửa hành trình trang bị cho tàu ngầm của hải quân Nga. 

Kazan sẽ là một chiếc tàu ngầm được phát triển theo chiều hướng đa nhiệm, tương tự như lớp Seawolf và Virginia của Mỹ, với khả năng chống tàu ngầm, tàu mặt nước và tấn công mặt đất. 

Không như Severodvinsk, tàu ngầm Kazan sẽ hoạt động yên tĩnh hơn. Nó bổ sung thêm 2 hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng vào tổ hợp 8 hệ thống phóng SM-346 đang có, tuy nhiên, sẽ bỏ bớt đi 2 ống phóng ngư lôi. Tổng cộng tàu sẽ mang được 70 tên lửa và ngư lôi các loại.

Theo học thuyết hải quân Nga, tàu lớp Yasen sẽ trở thành lực lượng chủ chốt của hạm đội tàu ngầm năng lượng hạt nhân Nga. Ít nhất 8 chiếc tàu ngầm lớp Yasen được lên kế hoạch gia nhập hải quân Nga trong tương lai gần.