Tàu ngầm Kilo HQ-185 Đà Nẵng thử nghiệm cấp nhà máy

ANTĐ - Theo tin của hãng thông tấn Nga “Interfax - AVN”, tàu ngầm HQ-185 Đà Nẵng thuộc lớp Varshavyanka (NATO gọi là Kilo), thuộc đề án 636 của Việt Nam, chuẩn bị bước vào chu trình thử nghiệm cấp nhà máy.

“Interfax” dẫn nguồn tin ngành công nghiệp đóng tàu của Nga cho biết, chiếc tàu ngầm thứ tư thuộc đề án 636 dành cho Hải quân Việt Nam được chế tạo tại Nhà máy đóng tàu “Admiralty Verfi” ở Saint-Peterburg, sẽ bắt đầu chu trình thử nghiệm của nhà máy vào khoảng giữa tháng 6.

Ngày 07-04, người tiết lộ thông tin với Interfax cho biết: “Vào thời điểm hiện nay, chiếc tàu ngầm thứ tư theo đơn đặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đang tiến hành những hạng mục công việc cuối cùng. Đến trung tuần tháng 5 sẽ bắt đầu thử nghiệm neo. Giữa tháng 6, các nhà thầu phải đưa tàu ra thử nghiệm trên biển, tại khu vực nhà máy”.

Tàu ngầm HQ-185 Đà Nẵng đã được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu “Admiralty Verfi” ở St Petersburg vào ngày 28-03 vừa qua. Như vậy, cả 4 tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam đều được hạ thủy cùng ngày 28. Tàu ngầm Hà Nội được hạ thủy ngày 28-8-2012, Kilo Hồ Chí Minh hạ thủy ngày 28-12-2012, còn Hải Phòng hạ thủy ngày 28-8-2013.

Tàu ngầm Kilo HQ-185 Đà Nẵng thử nghiệm cấp nhà máy  ảnh 1

Hạ thủy tàu HQ-184 Hải Phòng (số chế tạo 01341) tại Admiralty Verfi


Hợp đồng cung cấp cho Việt Nam 6 tàu ngầm diesel-điện (SSK) lớp Varshavyanka - đề án 636, đóng tại nhà máy “Admiralty Verfi” đã được ký kết trong năm 2009, trong chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Hiện hai tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên là HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh đã có mặt tại Việt Nam. Chiếc thứ ba là HQ-184 Hải Phòng đã hoàn tất hơn 20 cuộc lặn và đã có hơn 60 giờ hành trình trong lòng đại dương. Hiện tại, thủy thủ đoàn Việt Nam đang tiến hành thực hành trên tàu.

Dự kiến, đợt thực hành ở khu vực ven biển dành cho các thủy thủ Việt Nam sẽ bắt đầu trong nửa cuối tháng 5, trùng với thời điểm HQ-185 Đà Nẵng thử nghiệm neo tại cầu cảng của Nhà máy “Admiralty Verfi”. Dự kiến, Kilo Hải Phòng sẽ về nước vào cuối năm nay, còn Kilo Đà Nẵng sẽ được bàn giao cho Việt Nam vào đầu năm tới.

Được biết, tàu ngầm diesel-điện thứ 5 của Việt Nam là HQ-186 Khánh Hòa đã được triển khai đóng. Nhà máy đóng tàu “Admiralty Verfi” cũng sẽ bắt tay vào chế tạo chiếc thứ 6 là HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngay trong năm 2014.