Tàu ngầm hạt nhân Anh suýt đâm vào phà chở khách

ANTD.VN - Giới chức hàng hải Anh đã mở cuộc điều tra vụ tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Hoàng gia suýt đâm vào một phà chở khách di chuyển giữa Bắc Ireland và đất liền Anh.

Tàu ngầm HMS Sceptre của Hải quân Hoàng gia Anh

Vụ việc trên xảy ra hồi tháng 11 năm ngoái nhưng đến nay mới được tiết lộ, theo đó, chiếc phà Stena Superfast VII trên hành trình 2 giờ rưỡi di chuyển giữa Belfast và cảng Cairnryan đã suýt va chạm với một tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Hoàng gia Anh.

Vào thời điểm đó, tàu ngầm đang chìm và chỉ còn kính tiềm vọng nổi trên mặt nước.

Mặc dù ở khoảng cách rất gần nhưng nhà điều hành giao thông cho biết các hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu ngầm không bị nguy hiểm.

Anh có 10 tàu ngầm hạt nhân, 4 trong số đó được trang bị các tên lửa hạt nhân Trident.

Hải quân Hoàng gia Anh xác nhận vụ việc trên, nhưng không tiết lộ chi tiết hay tên của tàu ngầm có liên quan. Lực lượng này hiện đang trợ giúp điều tra vụ việc.