Tàu khu trục 1 tỉ USD của Ấn Độ sẽ trang bị tên lửa BrahMos

ANTD.VN - Hải quân Ấn Độ sẽ hạ thủy chiếc tàu khu trục tên lửa hiện đại nhất của mình vào ngày 17-9 tới. Chiếc tàu này đang được đóng bởi Mazgaon Dock Limited (MDL) và sẽ có tên INS Mormugao khi biên chế.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các hệ thống vũ khí hiện đại được tích hợp trên INS Mormugao bao gồm hệ thống phòng không Barak-8 và tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos. Với lượng giãn nước 6.670 tấn và chiều dài 149m, INS Mormugao có thể đạt vận tốc tối đa 30 hải lí/h và đạt được tầm hoạt động 4.000 hải lí.

INS Mormugao là chiếc tàu khu trục thứ 2 thuộc Dự án 15B

Tuy nhiên, nhiều khả năng nó sẽ không được trang bị hệ thống sonar quét mảng pha gắn ở đuôi tàu, thiết bị vô cùng hữu hiệu khi dò tìm tàu ngầm. INS Mormugao là chiếc tàu thứ 2 thuộc Dự án 15B, lập ra vào năm 2011, nhằm đóng 4 chiếc tàu khu trục thế hệ mới hiện đại với chi phí khoảng 1 tỉ USD mỗi chiếc.

Chiếc thứ nhất có tên INS Visakhapatnam sẽ được biên chế vào năm 2018 trong khi INS Mormugao có kế hoạch gia nhập hải quân vào năm 2020.

Theo Phó Đô đốc G S Pabby, các tàu thuộc Dự án 15B sử dụng 68% thiết bị có nguồn gốc nội địa, hơn nhiều so với Dự án P-15 lớp Delhi, chỉ có 42%.