Tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải có thể tấn công IS bất cứ lúc nào

ANTĐ - Theo một quan chức cấp cao của Nga, nước này có thể tấn công các vị trí của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vào bất kì lúc nào từ các tàu chiến ở Địa Trung Hải. 

“Các nhóm hải quân của Nga ở Địa Trung Hải chủ yếu được sử dụng cho mục đích vận chuyển hàng hoá. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo đường cung cấp hàng hoá được thông suốt, nhóm tàu chiến này có thể bảo vệ cho các căn cứ ở Tartus và thậm chí tấn công vào các địa điểm của IS ở Syria”, Thượng tướng Andrey Kartapolov cho biết. 

Nga không chỉ tấn công IS từ trên không mà còn cả từ ngoài biển 

Việc Nga phóng tên lửa từ tàu chiến để tấn công vào IS không phải chuyện chưa từng xảy ra. Vào ngày 7-10, 4 chiến hạm Nga thuộc hạm đội Caspian đã phóng tổng cộng 26 quả tên lửa hành trình Kalibr-K (hay còn gọi là Club-K), vượt quãng đường 1500km, đi qua lãnh thổ của Iraq và Iran để tấn công chính xác những mục tiêu đã định của lượng khủng bố IS ở Syria.

Trong bài phát biểu của mình, ông Kartapolov đã chỉ trích không kích của Mỹ trong hơn một năm qua, trên thực tế, đã tấn công vào chính quyền Syria hơn là IS và đây cũng là lí do quân đội nước này mất nhiều phần lãnh thổ vào tay của quân khủng bố. Ông tiết lộ rằng, quân đội Nga có khả năng mở rộng hoạt động chống khủng bố ra cả Iraq, tuy nhiên, cần nhận được yêu cầu chính thức từ phía Baghdad. Ngoài ra, trong tương lai dài hạn, Nga cũng có thể thành lập một căn cứ quân sự lớn duy nhất ở Syria, bao gồm cả các đơn vị bộ binh, không quân và hải quân.

Thượng tướng Kartapolov là người phụ trách hoạt động của Bộ Tổng tham mưu Nga và theo dõi hoạt động của trung tâm thông tin tại Baghdad do Nga, Iraq, Iran và Syria thành lập nên gần đây.