Tàu chiến Anh bất ngờ đi qua eo biển Đài Loan

ANTD.VN - Một tàu Hải quân Anh vừa đi qua eo biển Đài Loan vào hôm 7-12 trong bối cảnh London đang muốn tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, tàu HMS Enterprise của Hải quân Anh đã đi về phía Bắc, qua eo biển Đài Loan và toàn bộ hoạt động này được theo dõi một cách sát sao.

Đài Loan nhấn mạnh rằng, không có gì bất thường trong hoạt động của tàu Hải quân Anh và các đơn vị tình báo đã thực hiện việc giám sát một cách xuất sắc.

Tàu HMS Enterprise đã đi qua eo biển Đài Loan vào hôm 7-12

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh cần được thống nhất và sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần, đồng thời phản đối mọi quốc gia có sự trao đổi quân sự và ngoại giao với vùng lãnh thổ này.

Tàu HMS Enterprise của Anh đã được biên chế từ năm 2003 nhằm tiến hành hoạt động hỗ trợ chống tàu ngầm hoặc đổ bộ.

Những nhiệm vụ đáng chú ý của tàu bao gồm việc triển khai đến Libya vào tháng 8-2014 nhằm cứu nạn 217 công dân và các nhà ngoại giao Anh khỏi bạo lực tại quốc gia này. Ngoài ra, tàu cũng từng giúp 9.000 người tị nạn vượt qua Địa Trung Hải từ Libya để đến Italy vào năm 2015.

Đây không phải lần đầu tiên Anh điều tàu chiến đến Thái Bình Dương nhằm phô diễn sức mạnh. Hồi tháng 1-2019, tàu khu trục HMS Argyll của Anh cùng tàu chiến Mỹ USS McCampbell đã tập trận chung trên Biển Đông.