Tàu chiến Ấn Độ bị lật, 2 thủy thủ thiệt mạng

ANTD.VN - Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường INS Betwa của Ấn Độ đã bị lật tại xưởng đóng tàu ở Mumabi vào ngày 5-12. 

Hiện trường sự cố lật tàu chiến

Lực lượng hải quân Ấn Độ mô tả đây là một vụ sự cố “chưa từng có và đáng buồn”. Hai thủy thủy đã thiệt mạng, trong khi 14 người khác bị thương nhẹ. Nguyên nhân lật tàu INS Betwa được cho là do hệ thống ụ nổi gặp vấn đề.

INS Betwa là một trong những tàu chiến quan trọng của Bộ chỉ huy hải quân miền Tây Ấn Độ. Con tàu nặng 3.850 tấn, dài 126m này được trang bị tên lửa chống hạm Uran, tên lửa đất đối không Barak 1 và ngư lôi.

Đây là tàu chiến thứ ba gặp sự cố nghiêm trọng ở Ấn Độ từ năm 2011, trước đó năm 2013, 18 thủy thủ đã thiệt mạng khi tàu ngầm INS Sindhurakshak bị cháy ở cảng Mumbai và năm 2014 một tàu ngầm hạt nhân cũng xảy ra hỏa hoạn, khiến 2 người chết ở ngoài khơi bờ biển Mumbai.