T-90S của Nga thống trị thị trường xe tăng thế giới

ANTĐ - Trong giai đoạn 2009-2012 và 2013-2016, 3 nước Nga, Mỹ và Đức đang dẫn đầu bản danh sách Top 10 nước xuất khẩu xe tăng thế giới, còn Trung Quốc được xếp vị trí thứ 4.

Mạng thông tin tổng hợp công nghiệp quốc phòng Nga ngày 24-9 đã dẫn nguồn tin của trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới về báo cáo tình hình xuất khẩu xe tăng thế giới trong giai đoạn 2009-2012 và dự kiến thị trường gia đoạn 2013-1016.

Theo bản báo cáo này, trong giai đoạn 2009-2012 và 2013-2016, 3 nước Nga, Mỹ và Đức đang dẫn đầu bản danh sách Top 10 nước xuất khẩu xe tăng thế giới, còn Trung Quốc được xếp vị trí thứ 4.

Nga xếp vị trí đầu tiên về số lượng xuất khẩu xe tăng, chủ yếu dựa vào hợp đồng bán và chuyển giao công nghệ xe tăng T-90S cho Ấn Độ. Sau khi hoàn thành hạng mục lắp ráp 300 chiếc T-90S trong năm nay, Ấn Độ lại tiếp tục triển khai hạng mục thứ 2 với số lượng khủng là 700 chiếc, thuộc phiên bản mới nhất của T-90S là T-90MS.

Ngày 13-9 vừa qua, Bộ quốc phòng Ấn Độ vừa phê chuẩn kế hoạch mua sắm mới trị giá 2,37 tỷ USD, trong đó có hạng mục hợp đồng lắp ráp thêm 236 chiếc xe tăng T-90MS của Nga, trị giá 948 triệu USD. Đây chính là phần đầu trong kế hoạch khủng thứ 2, lắp ráp 700 chiếc T-90 của Nga. Tổng cộng Nga đã bán được cho Ấn Độ 1000 xe tăng thế hệ T-90.

T-90S của Nga thống trị thị trường xe tăng thế giới ảnh 1

Xe tăng T-90S của Nga trên quảng trường Đỏ

Mỹ đứng thứ 2 về số lượng xe tăng đã bán được nhưng lại vượt qua Nga, dẫn đầu về tổng doanh thu do giá xe tăng của Nga thấp hơn nhiều so với xe tăng Mỹ. Xe tăng Mỹ chủ yếu được tiêu thụ ở thị trường Trung Đông nơi có những ông chủ dầu mỏ giàu sụ.

Tổng cộng Mỹ đã xuất khẩu 868 chiếc xe tăng chủ lực, với tổng kim ngạch xuất khẩu là 5,998 tỷ USD. Trong đó, bao gồm 403 chiếc đã bàn giao vào năm 2009 giúp họ thu về 3,274 tỷ USD và các hợp đồng mới ký tiếp gồm 403 chiếc trị giá 2,724 tỷ USD.

Xếp thứ 3 là một “lão làng” thường có mặt trong top 3 nước xuất khẩu xe tăng hàng đầu thế giới. Chỉ với vẻn vẹn chưa tới 400 chiếc xe tăng Đức đã kiếm được số tiền ngang với 1000 xe tăng Nga và bằng 2/3 kim ngạch xuất khẩu của gần 900 xe tăng Mỹ.

T-90S của Nga thống trị thị trường xe tăng thế giới ảnh 2

Tăng IMBT Leopard 2 Revolution của Đức

Chỉ với 394 chiếc đã bán được trong vòng 4 năm qua, Đức đã kiếm được tới 4,277 tỷ USD. Trong giai đoạn 2009-2012, Đức bán được 179 chiếc với doanh số 1,905 tỷ USD, trong giai đoạn 2013-1016, Đức sẽ xuất khẩu tiếp 215 xe tăng mới với trị giá lên tới 2,873 tỷ USD.

Đức còn một hợp đồng đổ vỡ, nếu không giá trị xuất khẩu của họ đã cao hơn rất nhiều. 4 năm trước, họ đã ký hợp đồng bán cho Saudi Arabia 200 chiếc xe tăng chủ lực “Leopard-2” nhưng sau đó, do vấn đề chính trị Đức đã không thực hiện hợp đồng này khiến cho Saudi Arabia chuyển hướng xem xét mua xe tăng Mỹ.

T-90S của Nga thống trị thị trường xe tăng thế giới ảnh 3

Xe tăng M-1 Abrams của Mỹ

Trung Quốc xếp hạng 4 trong danh sách các nước xuất khẩu xe tăng với 112 chiếc, trị giá vẻn vẹn 354,4 triệu USD. Họ chủ yếu xuất khẩu xe tăng MBT-2000 cho Pakistan, ngoài ra còn có Bangladesh, Morocco và Myanmar. Đầu năm nay, cũng có thông tin cho rằng Pakistan đã đặt mua thêm 300 chiếc nhưng không có nguồn tin chính thức nào xác nhận hợp đồng này. Hơn nữa, nếu có nó cũng không giúp Trung Quốc thay đổi vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.