Syria: Tu-22M3 Nga dội bom trúng các mục tiêu IS ở Palmyra và Homs

ANTĐ -Các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành các cuộc không kích dồn dập trúng các mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Homs và Palmyra của Syria.

Syria: Tu-22M3 Nga dội bom trúng các mục tiêu IS ở Palmyra và Homs ảnh 1

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3

"Vào ngày 21-7, 6 máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu IS ở vùng ngoại ô phía đông thành phố cổ Palmyra, và các thành phố Arak, al-Sukhnah và al-Tawbah, cũng như nhiều khu vực khác ở tỉnh Homs, miền trung Syria. Các đối tượng được không quân Nga nhắm đến để tấn công bao gồm các trung tâm chỉ huy, các trại tập trung quân và trang thiết bị của nhóm khủng bố", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm 21-7.

Theo nguồn tin, đợt không kích này của lực lượng không quân Nga đã tiêu diệt được số lượng lớn các phần tử khủng bố, trong đó có nhiều chỉ huy hàng đầu của IS, phá hủy nhiều thiết bị quân sự của chúng.

Được biết, đây là đợt không kích thứ 3 của các chiến đấu cơ Nga vào các thành trì của bọn khủng bố ở Syria trong hai tuần trở lại đây. 2 đợt không kích trước diễn ra vào ngày 12 và 14-7 cũng đã gây tổn thất rất lớn cho phiến quân IS.

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng Nga đã đẩy mạnh các hoạt động tình báo trong khu vực, qua đó phát hiện được nhiều mục tiêu của bọn khủng bố, và tấn công chính xác hơn vào các sào huyệt của chúng ở Syria.

Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch không kích diệt khủng bố ở Syria theo lời đề nghị chính thức của Tổng thống Bashar al-Assad từ cuối tháng 9-2015.

Một lệnh ngừng bắn tại Syria do Nga-Mỹ làm trung gian có hiệu lực vào ngày 27-2-2016, nhưng nó không áp dụng cho các nhóm khủng bố IS và al-Nusra Front.