Syria: Su-34 Nga dội bom chặn đứng IS ở Deir Ezzor

ANTD.VN -Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phát động một cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Syria ở Jabal Thardeh, vùng nông thôn miền tây nam Deir Ezzor vào rạng sáng ngày 26-8, nhưng hoạt động của chúng đã bị chặn đứng bởi các vụ oanh kích của những chiến đấu cơ Su-34 Nga.

Syria: Su-34 Nga dội bom chặn đứng IS ở Deir Ezzor ảnh 1

Tiêm kích Su-34 Nga chặn đứng IS ở Deir Ezzor

Theo một báo cáo từ sân bay quân sự Deir Ezzor ngày 26-8, Không quân Nga đã tiến hành 6 vụ oanh kích vào căn cứ của phiến quân ở phía tây nam Deir Ezzor, tiêu diệt một số lượng lớn những tay súng cực đoan, phá hủy nhiều xe bọc thép trang bị nhiều loại súng máy chống máy bay của bọn khủng bố.

Các cuộc không kích của Nga đã chặn đứng mọi hoạt động tấn công của bọn khủng bố IS ở Jabal Thardeh.

Trước đó, vào ngày 17-8, chiến đấu cơ Su-34 của lực lượng không quân Nga đã tiến hành một cuộc tấn công trên không quy mô lớn vào các vị trí của nhóm khủng bố ở tỉnh Deir Ezzor, Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 sở chỉ huy, các doanh trại huấn luyện dã chiến lớn của IS gần tỉnh trên đã bị phá hủy, hơn 150 phiến quân được ghi nhận đã bị thiệt mạng trong các cuộc không kích này.