Syria học Israel, không kích diệt thủ lĩnh phiến quân Jaish al-Islam

ANTĐ - Không quân Syria vừa không kích vùng ngoại ô Damascus tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân thân IS lớn nhất khu vực thủ đô là Jaish al-Islam (Mặt trận Hồi giáo). 

Hôm 26-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một thủ lĩnh tối cao của nhóm phiến quân Jaish al-Islam, được cho là có đường lối đi theo tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công của không quân Syria vào tòa nhà ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.

Theo đó, thủ lĩnh tối cao của Jaish al-Islam (Mặt trận Hồi giáo) là Zahran Aloush đã bị tiêu diệt, cùng với 7 chỉ huy khác của các nhóm nổi dậy Jaish al-Islam, Failak Rahman và Ahrar al-Sham và 10 tay súng phiến quân cấp thấp cũng bị thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Lực lượng tình báo đã xác định được địa điểm cuộc họp đặc biệt này và theo dõi chuyển động của bọn khủng bố, cho đến khi chúng rời khỏi khu dân cư Otaya. Sau đó họ chuyển giao tọa độ của bọn khủng bố cho Bộ tư lệnh của lực lượng không quân Syria không kích.

Nhóm Jaish al-Islam được coi là lớn nhất trong khu vực ngoại ô thủ đô Damascus với khoảng vài ngàn tay súng, chỉ kém một vài nhóm phiến quân hàng đầu như nhóm khủng bố chính gốc al-Qaeda là Mặt trận al-Nusra, với hơn 10.000 quân và Quân đội Syria tự do (FSA), với gần 30.000 quân. 

Sau khi Zahran Alloush bị sát hại, các tay súng của nhóm khủng bố “Jaish al-Islam” đã chọn thủ lĩnh mới là Issam al-Buwaydani, còn được biết đến với tên Abu Humam (người từ  Duma, một thành phố ở phía đông Damascus), để thay thế cựu thủ lĩnh Zahran Alloush.

Máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân Syria

Thủ lĩnh nhóm phiến quân Jaish al-Islam bị không kích chết trước cuộc đàm phán hòa bình ở Syria diễn ra ở Geneva, khoảng 1 tháng. Đây không hề là một sự ngẫu nhiên, bởi hiện Jaish al-Islam được coi là nhóm phiến quân thiện chiến nhất Syria, được Saudi Arabia hết sức coi trọng.

Được biết, tính chất của vụ việc này giống vụ ám sát vào đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20-12. Một quả tên lửa đối đất đã phóng vào tòa nhà Jaramana ở ngoại ô thủ đô Damascus, giết chết ông Samir Kantar - thủ lĩnh của lực lượng vũ trang Hezbollah Lebanon.

Tổ chức Hezbollah ở Lebanon là tổ chức thánh chiến Hồi giáo dòng Shia (người Shiite) bị Tel Aviv xem là kẻ thù và cũng bị Washington xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố do có mối quan hệ thân thiết với chính quyền Syria và chính quyền Iran.

Trong nhiều năm qua, họ đã điều hàng ngàn chiến binh sang Syria, hợp lực với vệ binh hồi giáo của Iran, hỗ trợ cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad (người Alawite, một nhánh của dòng Shia). Riêng Samir Kantar còn phụ trách nhiệm vụ chiếm lại cao nguyên Golan từ tay Israel.

Cơ quan tình báo Israel MOSSAD có truyền thống “nhớ lâu, thù dai”. Họ đã từng tung quân khắp thế giới, theo vết hàng chục năm trời để truy sát những kẻ có nợ máu với người Israel và những đối tượng phiến quân cần tiêu diệt, ngay cả ở các nước khác như Lebanon, Syria, Palestine...