Syria giải phóng hoàn toàn Al-Sukhnah, mở đường cho cuộc tấn công Deir Ezzor

ANTD.VN -Vào sáng 13-8, các lực lượng vũ trang Syria, với sự hỗ trợ của không quân Nga, đã giải phóng hoàn toàn thị trấn chiến lược Al-Sukhnah, tạo cơ hội tấn công Deir Ezzor từ phía tây và phía bắc.

Syria giải phóng hoàn toàn Al-Sukhnah, mở đường cho cuộc tấn công Deir Ezzor ảnh 1

Thị trấn Al-Sukhnah vừa được quân đội Syria giải phóng

"Vào ngày 13-8, trong một hoạt động phối hợp chung của lực lượng không quân Nga, quân chính phủ và dân quân ở phía tây tỉnh Homs, thị trấn al-Sukhnah - thành trì chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã được giải phóng hoàn toàn", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo mới đây.

"Hoạt động này đã trải qua một số giai đoạn. Vào ngày 10-8, quân đội Syria đã bao vây thành phố và đánh chiếm được những đồi cao quan trọng mang tính chiến lược. Đúng 3 giờ sáng ngày 13-8, với sự hỗ trợ của các chiến đấu cơ Nga, quân chính phủ đã đánh bật phiến quân IS ra khỏi các khu vực phía bắc và phía tây. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, lực lượng vũ trang Syria đã giải phóng các khu vực trung tâm và phía nam Al-Sukhnah, thiết lập kiểm soát toàn bộ thị trấn", Bộ Quốc phòng Nga giải thích, và cho biết thêm, việc giải phóng thị trấn chiến lược này khỏi những kẻ khủng bố IS mở ra cơ hội cho các lực lượng chính phủ Syria chuẩn bị tấn công Deir Ezzor.

Al-Sukhnah nằm trong sa mạc Syria, cách Palmyra 70 km về phía đông bắc, với dân số là  15.000 người.

Thị trấn này có vị trí chiến lược quan trọng và nằm trên ngọn đồi gần đường cao tốc M-20. Đường cao tốc M-20 kết nối thành phố Palmyra với thành phố Deir Ezzor, và là tuyến đường cao tốc duy nhất trong khu vực.

Nhà báo Andrei Kots của đài Sputnik nhận định, bằng cách duy trì kiểm soát tuyến đường huyết mạch M-20, quân đội Syria có thể nhanh chóng vận chuyển binh sĩ, thiết bị, đạn dược và thực phẩm sang phía đông Syria.

Nhóm khủng bố IS hoàn toàn nhận ra tầm quan trọng của thị trấn al-Sukhnah. Chúng đã chiếm được thị trấn này vào ngày 13-5-2015, sau nhiều đợt tấn công bất thành.

Phiến quân IS đã sử dụng al-Sukhnah làm bàn đạp để tiến hành các chiến dịch quân sự ở phía tây và phía tây nam của Syria.