Syria điều động quân đội tới biên giới với Israel

ANTD.VN - Chính quyền Syria vừa quyết định điều động một lượng đáng kể binh sỹ quân đội tới thành phố Quneitra sát biên giới với Israel. Động thái điều quân này được cho là để tiến hành một chiến dịch quân sự lớn càn quét quân nổi dậy.

Quân đội Syria sẵn sàng đối đầu với lực lượng đối lập và quân đội Israel?

Theo nguồn tin từ hãng Fars (Iran), Syria đã huy động một lực lượng quân đông đảo từ Sư đoàn Cơ giới số 4 tới điểm tập kết quân của Lữ đoàn 90 ở cao nguyên Golan nhằm chuẩn bị tổ chức tấn công quy mô lớn.

Chiến dịch trên được cho là để Damascus giành lại quyền kiểm soát thành phố Jabata al-Khashab vốn vẫn nằm dưới tay quân nổi dậy trong 2 năm qua.

Để chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới, quân đội chính phủ Syria đã liên tiếp nổ súng vào các vị trí của quân nổi dậy ở Quneitra.

Hiện nay, tình hình tại khu vực biên giới cao nguyên Golan đang rất căng thẳng, vì phía Israel cho máy bay chiến đấu không kích nhiều khu vực tại Syria, để trả đũa cho những vụ “bom rơi đạn lạc” từ nước láng giềng. Trong khi đó, quân đội Syria cũng bắn tên lửa đáp trả các chiến đấu cơ Israel.