Syria có thể yêu cầu Nga cung cấp hệ thống Buk và Tor để chống Tomahawk

ANTD.VN - Ngày 12-4, phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban các vấn đề quốc tế Hội đồng Liên bang Nga cho biết, Syria có thể yêu cầu Nga giúp đỡ và cung cấp các hệ thống phòng không Buk và Tor để chống lại các vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

“Tôi cho rằng, Syria sẽ cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi và yêu cầu chúng tôi cung cấp các hệ thống tên lửa Buk và Tor để bắn hạ các tên lửa hành trình của Mỹ”, ông Vladimir Jabarov nói với hãng thông tấn Sputnik.

Ngoài ra, nghị sỹ Vladimir Jabarov còn khẳng định rằng, Syria có quyền chống xâm lược và bảo vệ lãnh thổ của mình.

Ông Jabarov nhấn mạnh rằng, Nga sẽ chỉ sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không S-400 hiện đại của mình được triển khai tại Syria để bảo vệ cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại quốc gia Trung Đông này.

Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 của Nga

Trước đó, tối 6-4-2017, Mỹ đã phóng tổng số 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu tại căn cứ không quân ở Ash Sha’irat thuộc tỉnh miền trung Homs của Syria để đáp trả vụ tấn công hóa học mà chính quyền Trump cáo buộc chính phủ Syria tiến hành hồi đầu tuần.

Trong vụ tấn công này, hệ thống phòng không của Syria bất động và không có động thái đáp trả nào. Nguyên nhân chủ yếu được cho là các hệ thống phòng không của nước này quá yếu và quá ít.

Trong khi đó, Mỹ có thể sẽ tiếp tục tấn công Syria trong thời gian tới và vũ khí được lựa chọn vẫn có thể là tên lửa hành trình Tomahawk.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 11-4, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho biết, nếu Mỹ vẫn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng người dân Syria bị tấn công bằng chất độc hóa học thì Washington sẽ “xem xét khả năng các hành động tiếp theo trong tương lai” nhằm vào quốc gia Trung Đông này.

Cùng ngày, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Sergei Rudskoi cũng cảnh báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Mỹ vào Syria sau khi cáo buộc lực lượng phiến quân đang rải hóa chất để tạo cớ hòng cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.