Su-27 Nga suýt va chạm với máy bay do thám Mỹ ở Biển Baltic

ANTĐ - Một chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã bay ở khoảng cách nguy hiểm và gần va chạm với một máy bay do thám Mỹ ở Biển Baltic vào hôm 7-4, một quan chức Lầu Năm Góc cho hay.

“Vào buổi sáng hôm 7-4, một chiếc máy bay do thám RC-135U đang hoạt động trên đường bay quen thuộc trong không phận quốc tế, thì bị chặn bởi một chiến đấu cơ Su-27 Flanker. Vụ việc xảy ra trong một điều điều kiện không an toàn và thái độ thiếu chuyên nghiệp. Mỹ đang tìm cách bày tỏ ý kiến với Nga về sự việc vừa xảy ra bằng các kênh ngoại giao chính thức và thích hợp”, người đại diện Lầu Năm Góc Mark Wright phát biểu tại Washington.

Su-27 Nga suýt va chạm với máy bay do thám Mỹ ở Biển Baltic ảnh 1Chiến đấu cơ Su-27 của Nga 

Chiếc Su-27 của Nga được cho là đã áp sát máy bay do thám RC-135 trên không phận quốc tế của biển Baltic. Trong khi đó, máy bay Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi các hoạt động của quân đội Nga tại khu vực phía tây đất nước và Kaliningrad.

Truyền thông Mỹ cho biết, máy bay Nga chỉ còn cách máy bay do thám RC-135 khoảng 6 mét và chỉ trích quân đội Nga đang thực hiện một động thái bất cẩn, gây hại đến mạng sống của phi hành đoàn Mỹ.

Phản ứng với sự việc trên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả các chuyến bay được thực hiện bởi quân đội nước này đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định quốc tế tại vùng biển trung lập và cũng không hề xâm phạm biên giới của bất kì quốc gia nào.

Trong nhiều tháng gần đây, giới chức NATO đã nhiều lần phàn nàn về việc tăng cường hiện của các máy bay Nga tại không phận châu Âu, bao gồm cả biển Baltic. Chỉ huy không quân Nga, Đại tá Viktor Bondarev, đã chỉ trích những tuyên bố của NATO, cho đây là một cách tuyên truyền nhằm tạo ra hình ảnh xấu cho Nga và hướng sự chú ý của công chúng khỏi chương trình xây dựng quân đội đồng minh gần biên giới Nga.