Su-24 bị bắn hạ, Nga xây dựng hệ thống phòng không khắp Syria?

ANTĐ - Trước việc Nga đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-400, S-300, Pantsir-S1, các máy bay chiến đấu, cùng các hệ thống tác chiến điện tử tới Syria, câu hỏi đặt ra là có phải Nga đang xây dựng hệ thống phòng không tại Syria hay không?

Câu hỏi trên đã được kênh truyền hình Zvezda TV của Nga trả lời. Theo Zvezda TV, nước này đang thực sự xây dựng một khu vực phòng không toàn diện tại Syria. Khi đó, căn cứ không quân Hmeymim, các máy bay và phi công Nga sẽ được bảo vệ bởi các vũ khí phòng không hiện đại nhất của nước này.

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga trên bầu trời Syria hôm 24-11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin rằng cần phải tăng cường hệ thống phòng không xung quanh căn cứ không quân này.

Ngay sau đó, Tổng thống Putin đã phê chuẩn động thái này, và 24 giờ sau, một hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã được triển khai tới căn cứ Hmeymim và được đưa vào trực chiến ngay.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga đã được đưa vào trực chiến tại Syria

S-400, một phiên bản nâng cấp của dòng tên lửa phòng không S-300, là hệ thống phòng không thế hệ mới, chỉ được biên chế trong quân đội Nga và được cho là không có đối thủ trên thế giới, bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Hệ thống tên lửa S-400 sử dụng các tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa để tấn công gần như mọi mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 400km. Hệ thống này còn có thể tiêu diệt được các mục tiêu ở mặt đất và trên biển.

Hôm 25-11, Nga đã chính thức xác nhận hệ thống tên lửa phòng không S-300 đã được triển khai tại Syria để bảo vệ các máy bay cũng như căn cứ quân sự của nước này. Trước đó, đã xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán về sự hiện diện của hệ thống này tại Syria.

Trước đó, quân đội Nga cũng đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 tại căn cứ Hmeymim của Nga tại Syria để bảo vệ căn cứ này.

Pantsir-S1 (tên ký hiệu NATO SA-22 Greyhound) là một tổ hợp tên lửa/pháo phòng không, tổ hợp này có thể tiêu diệt các mục tiêu trong tầm ngắn và tầm trung.

Với sự xuất hiện của bộ ba tên lửa phòng  không này tại Syria sẽ tạo thành lưới lửa phòng không cực kỳ hiện đại của Nga ở Syria. Đồng thời cũng có thể giúp Nga tạo nên một khu vực cấm bay tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.