"Soi" đội quân rô-bốt hùng hậu của Nga

ANTĐ - Nga đang tập trung vào phát triển rô-bốt chiến đấu. Theo tờ báo RG, quân đội Nga có kế hoạch thành lập một cơ quan chỉ huy chung của cả rô-bốt và binh lính thông thường, nhằm nâng cao được tối đa khả năng thực hiện nhiệm vụ trong các tình huống khác nhau. 

Hiện nay Bộ Quốc phòng Nga đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng của hệ thống rô-bốt dò mìn Uran-6. Hiệu quả gỡ mìn của Uran-6 rất cao, mỗi giờ có thể di chuyển khoảng cách 1.000m, quét sạch bãi mìn rộng 2.000m2. Nhân viên vận hành có thể đứng ở khoảng cách an toàn sử dụng thiết bị điều khiển Uran-6, cự ly điều khiển xa nhất đến 1km.

Rô-bốt Uran-6

Uran-6 chịu được sức phá hủy của khối thuốc nổ TNT nặng 60kg và đồng thời nó cũng có khả năng tự kiểm tra loại vật thể để đưa ra những biện pháp xử lí thích hợp. Rô-bốt này đã được Nga triển khai đến dò mìn ở Palmyra sau khi quân đội Syria giải phóng được thành phố này vào cuối tháng 3-2016. Nga cho biết, Uran-6 và các lính công binh đã vô hiệu hóa được tổng cộng 3.000 vật liệu nổ tại đây.

Để làm các nhiệm vụ chiến đấu “hạng nặng”, Nga sẽ sử dụng rô-bốt Uran-9. Đây là loại rô-bốt chiến đấu mới nhất được Nga chế tạo với việc trang bị nhiều vũ khí như súng máy 7,62mm, súng cối 30mm có khả năng nhả đạn ở tốc độ 350 đến 400 viên/phút và một tổ hợp tên lửa chống tăng có dẫn đường.

Rô-bốt Uran-9

Khi được trang bị đầy đủ vũ khí, Uran-9 sẽ nặng 10 tấn và có diện mạo giống với một chiếc xe tăng cỡ nhỏ. Nó cũng có hệ thống cảnh báo bằng laze, các thiết bị phát hiện và định vị mục tiêu hiện đại.

Ngoài ra, quân đội Nga còn có khung gầm rô-bốt Nerechta với tùy chọn lắp đặt 18 mô-đun để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Nó có thể cứu các binh sĩ đang bị thương trên chiến trường hay vận chuyển thêm khí tài tới cho binh lính chiến đấu.

Nerechta được trang bị động cơ điện – diesel. Khi làm nhiệm vụ trinh sát, nó sẽ ngừng sử dụng diesel mà chỉ dùng điện để tránh gây ra tiếng động lớn.

Rô-bốt MRK-27

Một rô-bốt đa nhiệm khác của Nga là Platform-M, được trang bị vũ khí để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, nhưng nó cũng có thể do thám quân địch, dò mìn hoặc vận chuyển vũ khí.

Những loại rô-bốt đáng chú ý khác của Nga như Uran – 14 được sử dụng để mở đường hoặc dập lửa. Strelok là rô-bốt có trang bị súng máy hay MRK-27 được trang bị 2 súng phun lửa Schmel, một súng máy, 2 súng phóng lựu đạn nổ và 6 súng phóng lựu đạn khói. Nga còn đang lên kế hoạch cho cả một phiên bản rô-bốt của xe tăng Armata.

Rô-bốt Uran-14

Đối với các máy bay không người lái, Nga gần đây đã bắt đầu sử dụng chiếc Frigate với nhiệm vụ tìm kiếm, giải cứu hay do thám ở khu vực Bắc Cực hay chiếc Orion chuyên dùng cho các nhiệm vụ trinh sát và vận tải hạng nhẹ với khả năng mang tới 300 kg hàng hóa.