"Soi" dàn vũ khí lục quân Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh

ANTD.VN - Trang Army Recognition mới đây đã thông kê lại những hệ thống vũ khí chính của lục quân Triều Tiên từng xuất hiện trong lễ duyệt binh kỉ niệm 105 ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành vào hôm 15-4, trong đó có những loại mới lần đầu xuất hiện hoặc đã được nâng cấp lên một tiêu chuẩn mới. 

Xe tăng chiến đấu chủ lực Chonma-ho

"Soi" dàn vũ khí lục quân Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh ảnh 1

Chonma-ho là xe tăng chiến đấu chủ lực được thiết kế và sản xuất bởi Triều Tiên dựa theo loại T-62 của Liên-xô. Có ít nhất 5 biến thể của Chonma-ho đang được Triều Tiên sử dụng. Theo phân tích, phiên bản Triều Tiên ra mắt ở duyệt binh được trang giáp phản ứng nổ gắn ở 2 bên của tháp pháo và giáp thụ động ở mặt trước. Vũ khí chính của nó là một pháo nòng trơn 2A20 115mm và một súng máy đồng trục 7.62mm. Ngoài ra, một súng máy hạng nặng 14.55mm cũng được gắn trên đỉnh của tháp pháo.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Pokpung-ho

"Soi" dàn vũ khí lục quân Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh ảnh 2

Xe tăng Pokpung-ho được Triều Tiên phát triển theo công nghệ trên xe tăng T-72 và T-90 của Nga. Phiên bản mới nhất của Pokpung-ho được trang bị pháo nòng trơn 2A26 125mm với khả năng bắn đạn xuyên giáp cho chính Triều Tiên chế tạo.

Tại lễ duyệt binh vừa qua, phiên bản mới của Pokpung-ho còn được trang bị thêm 2 tên lửa phòng không vác vai do Trung Quốc chế tạo ở đằng sau tháp pháo, 2 ống phóng tên lửa chống tăng ở mặt trước và hệ thống phóng lựu đạn khói tự động ở xung quanh thân xe.

Xe bọc thép chở quân M-2010 6x6

"Soi" dàn vũ khí lục quân Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh ảnh 3

M-2010 là dòng xe bọc thép được dựa theo BTR-80 của Nga và phục vụ trong quân đội Triều Tiên với 2 biến thể 6x6 và 8x8. Loại M-2010 6x6 được trang bị tháp pháo lớn hơn nguyên bản BTR-80 bao gồm súng máy 14.5mm và một ống phóng tên lửa phòng không vác vai.

Lựu pháo tự hành M-1991 122mm

"Soi" dàn vũ khí lục quân Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh ảnh 4

M-1991 là loại pháo tự hành được gắn trên khung gầm xe 6 bánh với hỏa lực chính là ống pháo D-74 122mm giống với loại do Liên-xô chế tạo từ những năm 1950 và có tầm bắn 24km.

Lựu pháo tự hành M-1989 Koksan 170mm

"Soi" dàn vũ khí lục quân Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh ảnh 5

M-1989 Koksan là loại pháo tự hành được Triều Tiên tự thiết kế và chế tạo. Tên gọi M-1989 Koksan cũng chỉ là do Mỹ tự đặt sau khi lần đầu tiên phát hiện ra nó xuất hiện ở khu vực Koksan của Triều Tiên vào năm 1989.

M-1989 Koksan dường như dựa được gắn trên khung gầm xe tăng Type 59 của Trung Quốc và hỏa lực chính là ống pháo 107mm.

Hệ thống phòng không tầm ngắn SA-13

"Soi" dàn vũ khí lục quân Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh ảnh 6

Một phiên bản mới của tên lửa phòng không tầm ngắn SA-13 do Liên-xô chế tạo đã xuất hiện lần đầu tiên trong lễ duyệt binh của Triều Tiên. Tháp pháo dường như không có gì thay đổi ngoài việc nó sử dụng loại tên lửa đất đối không mới 2 cụm tên lửa chia đều ở 2 bên.

Pháo phản  lực bắn loạt 122mm

"Soi" dàn vũ khí lục quân Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh ảnh 7

Triều Tiên từng mua lại những hệ thống pháo phản lực bắn loạt 122mm đã qua sử dụng của Cộng hòa Séc từ nhiều năm trước. RM-70 được trang bị một cụm 40 ống phóng rocket 122mm, gắn trên khung gầm xe tải Tatra 813 8x8 và có tầm bắn tối đa 20km.

Phiên bản nâng cấp của pháo phản lực bắn loạt KN-09 300mm

"Soi" dàn vũ khí lục quân Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh ảnh 8

KN-09 là hệ thống pháo phản lực bắn loạt được thiết kế và sản xuất bởi Triều Tiên. Nó được gắn trên khung gầm xe tải Sinotruck HOWO 6x6. Phiên bản đầu tiên đã được ra mắt trong lễ duyệt binh năm 2015 nhưng ở phiên bản mới, phần buồng lái đã được bọc thép. Hệ thống phóng chia làm 2 cụm với 4 ống phóng mỗi bên và có thể bắn cả loại rocket có dẫn đường.