Sốc với kế hoạch mua sắm rầm rộ vũ khí Nga của Ấn Độ

ANTĐ -Theo hãng tin Interfax, Bộ Quốc phòng Ấn Độ chuẩn bị đặt hàng một số lượng lớn vũ khí của Nga bao gồm cả tên lửa phòng không S-400 và máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3.

Thông cáo từ triển lãm công nghiệp quốc phòng “Innoprom” diễn ra Yekaterinburg (Nga) cho biết, Ấn Độ đang có kế hoạch thuê 2 tàu ngầm lớp Akula 2 và sẽ mua đứt luôn ở thời điểm kết thúc hợp đồng thuê. 

Ấn Độ muốn mua cả máy bay ném bom Tu-22M3

Ngoài ra, Ấn Độ còn định đặt hàng 4 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, 80 trực thăng Mi-27 và 6 máy bay vận tải IL-76. Thông cáo này cũng chỉ ra rằng, Ấn Độ muốn đề nghị được sản xuất tới 1000 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S và sẽ sớm bắt đầu việc lắp ráp hơn 200 trực thăng Ka-226 theo sự cho phép từ phía Nga. 

Về lĩnh vực tên lửa, Ấn Độ đang sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh BrahMos và thành lập nhiều trung đoàn nhằm sẵn sàng đối đầu quân sự xảy ra với Trung Quốc.

Nga đang nâng cấp hạm đội MiG-29 của Ấn Độ theo một hợp đồng trị giá 900 triệu USD. Ngoài ra, Nga và Ấn Độ hiện cũng đang thảo luận việc nâng cấp toàn bộ phi đội chiến đấu cơ Su-30MKI lên tiêu chuẩn Super Sukhoi nhằm biến chúng thành một trong những mẫu máy bay hiện đại nhất đang được biên chế ở một nước châu Á.