Sợ Syria tấn công, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu NATO giữ lại tên lửa Patriot

ANTĐ - Một quan chức ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12-11 cho biết, nước này đã yêu cầu NATO gia hạn việc triển khai các khẩu đội tên lửa Patriot dọc biên giới với Syria thêm một năm nữa.

Tên lửa Patriot của NATO tại sân bay Diyarbakir, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ

“Không có sự thay đổi nào ở biên giới Syria kể từ năm ngoái. Vì vậy, vẫn cần phải duy trì các tên lửa Patriot đến chừng nào còn cần thiết”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Levent Gumrukcu nói.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã gửi thư đề nghị NATO gia hạn triển khai tên lửa Patriot tại các tỉnh miền Nam nước này gồm Gaziantep, Kahramanmaras và Adana. 

Trước đó, vào cuối tháng 11 năm ngoái, Ankara đề nghị NATO triển khai tên lửa Patriot để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng từ Syria. Một tháng sau, Mỹ, Hà Lan và Đức đã điều động tổng cộng 6 khẩu đội tên lửa Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, Đức triển khai các tên lửa Patriot tại tỉnh Kahramanmaras, Mỹ triển khai tại tỉnh Gaziantep, còn Hà Lan triển khai tại tỉnh Adana.