Sợ Mỹ tiếp tục tấn công, Syria chuyển chiến đấu cơ tới căn cứ Nga

ANTD.VN - Syria đã di chuyển các chiến đấu cơ của nước này từ một căn cứ bị Mỹ tấn công cách đây 2 tuần đến một căn cứ không quân tại thành phố cảng Latakia của quân đội Nga.

Hệ thống phòng không S-400 tại căn cứ Nga ở Syria

Một quan chức Mỹ nói với hãng ABC News rằng, hầu hết các máy bay quân sự của Syria đã được chuyển đến căn cứ không quân Hmeymim để bảo vệ chúng khỏi những cuộc tấn công tiềm tàng từ Mỹ.

Hmeymim là một trong hai căn cứ quân sự chính của Nga tại Syria, bên cạnh quân cảng Tartus. Nga được cho là đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không tối tân tại căn cứ này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuần trước cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk vào ngày 7-4 đã phá hủy khoảng 20% máy bay quân sự Syria.

Sau cuộc không kích của Mỹ vào Syria, Nga cho biết, Moscow sẽ tạm ngừng thỏa thuận tránh va chạm trên không với Mỹ ở quốc gia Trung Đông này.