Số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đang giảm dần

ANTĐ - Thế giới đã giảm từ mức 16.350 đầu đạn hạt nhân (năm 2014) xuống còn 15.850 đầu đạn hạt nhân (năm 2015), tuy nhiên, các cường quốc hạt nhân chính vẫn đang tìm cách hiện đại hoá kho vũ khí của mình, theo một tài liệu mới được Học viện Nghiên cứu hoà bình thế giới (SIPRI) công bố.

Theo SIPRI, nguyên nhân chính đứng đằng sau sự sụt giảm này là do 2 cường quốc quân sự là Mỹ và Nga đang cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân của mình.

“Vào đầu năm 2015, 9 quốc gia là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang sở hữu tổng cộng 15.850 đầu đạn hạt nhân, trong đó 4.300 đầu đạn được triển khai ở các lực lượng đang hoạt động và khoảng 1.800 trong số đó được giữ ở mức báo động cao”, trích báo cáo của SIPRI.

Số lượng đầu đạn hạt nhân của Nga và Mỹ đang giảm, tuy nhiên, cả 2 nước đều có các chương trình hiện đại hoá kho vũ khí hạt nhân lâu dài và quy mô lớn 

Theo SIPRI, cụ thể, Nga đang có tổng cộng 7.500 đầu đạn đạt nhân, ít hơn 500 đầu đạn so với một năm về trước. Cũng trong thời gian này, Mỹ cũng cắt giảm quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình từ 7.300 xuống còn 7.260 đầu đạn.

Mặc dù vậy, cũng trong tài liệu này, SIPRI cho biết: “Cả Mỹ và Nga đều có những chương trình quy mô lớn và dài hạn, nhằm hiện đại hoá các hệ thống vận chuyển, đầu đạn hay dây chuyền sản xuất vũ khí hạt nhân”.

Trong thời gian tới, tổ chức này nhận định rằng, quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân sẽ diễn ra chậm hơn so với một thập kỉ trước đây.

 Vào cuối năm 2014, đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc, bà Angela Kane, đã phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề Hội nghị Vienna về tác động của vũ khí hạt nhân đến con người rằng, 5 cường quốc hạt nhân thế giới (Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc), nhiều khả năng sẽ không ngồi vào bàn đàm phán về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân và muốn giữ nó trong học thuyết quân sự của mình. Hiện cả 5 nước mới chỉ kí Hiệp ước Chống phổ biến vũ khí hạt nhân, vốn được cho là bước đầu trong việc xoá bỏ hoàn toàn các loại vũ khí hạt nhân và vũ khí nói chung.