Siêu khu trục hạm hiện đại nhất thế giới “DDG-1000” sắp chính thức chạy thử

ANTĐ - Tờ ChinaNews của Trung Quốc ngày 9-10 đưa tin, chiếc tàu khu trục tàng hình hiện đại nhất thế giới “DDG-1000” của lực lượng hải quân Mỹ sẽ chính thức chạy thử vào năm năm 2015.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel mới đây cho biết, DDG-1000 là siêu khu trục hạm lớn nhất của Hải quân Mỹ hiện nay, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương, sau khi đưa vào sử dụng năm 2016, tàu này sẽ đồn trú tại căn cứ hải quân San Diego.  

“Con tàu như một phần sức mạnh của lực lượng quân sự Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhằm đối phó với sức mạnh kinh tế và quân sự đang trỗi dậy mạnh mẽ tại khu vực này”, ông nói.

Mô hình đồ họa siêu khu trục hạm DDG-1000

Được biết, Hải quân Mỹ đã chính thức làm lễ rửa tội và đặt tên USS Zumwalt (DDG-1000) cho chiếc tàu khu trục tàng hình hiện đại nhất thế giới của mình vào ngày 12-4-2014. Buổi lễ đã được tổ chức long trọng trước sự chứng kiến của nhiều quan chức cao cấp Bộ quốc phòng Mỹ.

DDG-1000 có lượng giãn nước 14.564 tấn, dài 182,9m, rộng 24,6m, mớn nước 8,4m, với thiết kế hình tháp, ứng dụng công nghệ tàng hình hiện đại, giảm tối đa diện tích phản xạ, giúp tàu tránh hiệu quả bị radar đối phương phát hiện.

Khu trục hạm DDG-1000 của Mỹ

Về vũ khí, tàu DDG-1000 được trang bị 2 bệ pháo AGS 155mm, bắn đạn có điều khiển tầm xa LRLAP, với cơ số đạn lên tới 750 viên, tầm bắn đạt 154km. Bệ pháo này còn có thể phóng tên lửa dẫn đường bằng máy tính, tiêu diệt được mục tiêu cách 101 km, gấp 3 lần tầm bắn của các loại pháo hạm hiện tại.

DDG-1000 còn được trang bị 20 module hệ thống phóng thẳng đứng MK 57 (gồm 4 ống mỗi module, tổng cộng 80 ống phóng); hệ thống tên lửa ESSM; ống phóng tên lửa hành trình chiến thuật Tomahawk; 2 súng máy Mk 110, cỡ nòng 57 mm cùng các hệ thống tên lửa chống ngầm và đối hạm khác.