Seoul xác nhận không cho Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc

ANTĐ -  Hàn Quốc đã khẳng định rằng nước này sẽ không hợp tác với Mỹ trong kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa, điều mà Trung Quốc luôn tỏ ý không hài lòng. 

Mỹ đã từng chỉ ra lợi ích của việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc và cho biết hệ thống này là vô hại, cũng như được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đạn đạo tầm gần và trung.
Seoul xác nhận không cho Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD

“Mỹ chưa hề quyết định và đưa ra lời đề nghị chính thức nào về việc triển khai hệ thống tên lửa THAAD trên bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, cũng không có sự tham khảo ý kiến nào giữa Seoul và Washington”, người đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang-il cho hay.

Tuyên bố này của Hàn Quốc cũng có cùng nội dung với lời phát biểu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, Mark Lippert vào hôm 27-1: “Chúng tôi chưa hề thương thuyết với chính phủ tại đây . Đây cũng chẳng phải một vấn đề mà chúng tôi sẽ tập trung đối thoại trong thời gian sắp tới”.

Đại diện Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tự mình xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa phù hợp với điều kiện chiến lược của bán đảo Triều Tiên.

Việc Hàn Quốc phủ nhận kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đến sau lời cảnh báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Phát ngôn viên Hồng Lỗi cho biết việc Seoul cho phép Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc  có thể dẫn đến một sự leo thang căng thẳng trong khu vực.

Lời phát biểu của ông Hồng được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn có cuộc gặp mặt với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-Koo.

Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích Tổng thống Mỹ Obama vì việc cố gắng hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Tại hội nghị thượng đỉnh APEC tại Úc vào năm ngoái, ông Obama cho biết an ninh châu Á không thể được dựa theo “sự ép buộc và hăm doạ… nơi các nước lớn bắt nạt các nước nhỏ mà phải là các nước cùng nhau liên kết thành đồng minh vì an ninh chung”. Điều này được cho là một sự ám chỉ tới các hành động của Bắc Kinh đối với những láng giềng.