Sau vài ngày yên ắng, không lực Nga bắt đầu dội bom phiến quân ở bắc Hama

ANTD.VN -Sau vài ngày yên ắng, lực lượng không quân Nga ngày 31-5 đã phát động các cuộc không kích đầu tiên trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama.

Sau vài ngày yên ắng, không lực Nga bắt đầu dội bom phiến quân ở bắc Hama ảnh 1

Không quân Nga không kích lực lượng Hồi giáo cực đoan ở phía bắc Hama

Theo một nguồn tin quân sự ở Damascus, sáng 31-5, các chiến đấu cơ Nga bắt đầu dội bom vào các mục tiêu của các lực lượng Hồi giáo cực đoan ở thị trấn Kafr Zita, Al-Lataminah, Khan Sheikhoun, Morek, Salihiyah và Zakat, chủ yếu tập trung vào các trung tâm lưu trữ và căn cứ quân sự của phiến quân, được chúng sử dụng để phát động các cuộc tấn công chống lại các lực lượng chính phủ Syria.

Hoạt động quân sự này của Nga đã khiến các nhóm khủng bố phải hứng chịu những tổn thất nặng nề.

Cùng lúc đó, quân đội Ả Rập Syria cũng đã phóng một loạt tên lửa về phía các thị trấn Zakat và Salihiyah, nơi có các căn cứ của phiến quân Jaysh Al-Izza. Hiện quân chính phủ vẫn đang nỗ lực tấn công nhằm quyết tiêu diệt nhóm khủng bố này.