Sau thoả thuận Iran, Mỹ xoa dịu Israel bằng cam kết viện trợ mới

ANTĐ - Theo giới truyền thông Israel, Washington sẽ tăng cường viện trợ quân sự cho Israel thêm 1,5 tỉ USD mỗi năm nhằm giảm nhẹ căng thẳng về vấn đề hạt nhân Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter sẽ đưa ra lời đề nghị chính thức trong chuyến công du chính thức tới Tel Aviv vào tuần tới.

Bản đề xuất tăng cường viện trợ quân sự có thể khiến Israel bổ sung thêm được các chiến đấu cơ F-35, mở rộng nghiên cứu và phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa và mua thêm đạn dược tích trữ sau khi đã tiêu tốn khá nhiều vào những trận ném bom dải Gaza vào năm 2014.

Sau thoả thuận Iran, Mỹ xoa dịu Israel bằng cam kết viện trợ mới ảnh 1Israel là nước phản đối gay gắt nhất thoả thuận hạt nhân Iran 

Dưới thoả thuận hiện tại, Israel đang nhận được 3 tỉ USD mỗi năm và kéo dài đến năm 2017, hầu hết trong số đó được sử dụng để mua các thiết bị quân sự Mỹ như chiến đấu cơ hay hệ thống phòng thủ tên lửa. Cách đây không lâu, giới chức Mỹ và Israel đã từng cùng nhau thảo luận về việc tăng gói hỗ trợ lên 4,2 hoặc 4,5 tỉ USD mỗi năm.

Cam kết mới có thể đi vào hiệu lực từ năm 2018 và kéo dài 10 năm. Bộ trưởng Carter sẽ đưa ra lời đề nghị này với người đồng cấp Israel trong chuyến công du sắp tới của mình. Theo tờ Jerusalem Post, nếu đạt được thoả thuận mới, Mỹ sẽ yêu cầu chính quyền Tel Aviv phải thông báo Washington trước khi thực hiện bất kì chiến dịch tấn công quân sự nào.

Thủ tướng Israel Netanyahu được cho là không muốn thảo luận về gói hỗ trợ quân sự mới vào thời điểm hiện tại, do nó sẽ được coi như là một sự chấp thuận ngầm đối với thoả thuận hạt nhân Iran mới đạt được vào hồi đầu tuần. Ông Netanyahu đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ rằng, thoả thuận lịch sử với Iran là một cách “đưa nước này đến với kho vũ khí hạt nhân, cũng như giúp Tehran có thêm hàng trăm tỉ USD để theo đuổi chính sách hung hăng và hỗ trợ khủng bố trong khu vực”.