S-400 Nga "bay" sang Syria, sẵn sàng tung đòn trừng phạt sấm sét

ANTĐ - Ngày 26-11, Nga đã vận chuyển các hệ thống phòng không tiên tiến S-400 đến Syria và ngay lập tức, các tổ hợp tên lửa đất đối không hiện đại nhất của Nga đã đi vào trực chiến.

Được biết, các hệ thống phòng không này đã được Nga vận chuyển tới sân bay Hmeymim bằng máy bay vận tải hạng nặng. Sau khi tới sân bay ở tỉnh Latakia, chúng đã ngay lập tức được triển khai chiến đấu. Theo quy định thời chiến của Nga, việc triển khai trang bị phải được tiến hành trong vòng 15 phút.

Đồng thời với đó, tuần dương hạm siêu mạnh Moskva, được trang bị hệ thống phòng không S-300F (S-300 Fort) - một biến thể trên hạm của hệ thống phòng không mặt đất S-300PMU cũng di chuyển từ ngoài khơi Địa Trung Hải đến áp sát bờ biển tỉnh Latakia của Syria.

Hệ thống phòng không S-400 Nga có tính năng tiên tiến hàng đầu thế giới

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên lực lượng Hàng không-Vũ trụ Liên bang Nga cho biết, các hệ thống phòng không này và các tiêm kích đánh chặn sẽ bảo vệ an toàn bay cho nhóm không quân và bắn hạ bất cứ mục tiêu nào có thể gây nguy hiểm cho các máy bay Nga.

Trợ lý chuyên trách về hợp tác quân sự-kỹ thuật cho Tổng thống V. Putin, ông Vladimir Kozhin tiết lộ với các phóng viên rằng, hệ thống S-400 triển khai ở Syria sẽ không được bán và sẽ được đưa về Nga sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể phụ thuộc vào diễn biến tình hình Syria.

Hệ thống phòng không S-400 Nga từ trong khoang hàng của máy bay vận tải

Được biết, Tổng thống Vladimir Putin đã chấp thuận yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga, triển khai tại căn cứ không quân Hmeymim, thuộc tỉnh Latakia của Syria các hệ thống phòng không mạnh nhất thế giới là S-400, cùng với hệ thống phòng không S-300, nhằm bảo vệ máy bay Nga.

Động thái này diễn ra sau khi máy bay tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Nga, khi nó đang tiến hành hoạt động tấn công mặt đất và truy quét các phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Hệ thống phòng không S-400 Nga xếp hàng bên cạnh đường băng

Được biết, các hệ thống phòng không S-400 sử dụng nhiều loại tên lửa có phạm vi tấn công tầm xa là 250km và 400km, còn S-300F là 150km. Với khoảng cách 50km đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, các tổ hợp này có thể không chế toàn bộ khu vực miền nam nước này.

Các tổ hợp S-400 đầu tiên được biên chế cho quân đội Nga từ tháng 4-2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó. Việc Moscow triển khai hệ thống này ở Syria theo chế độ trực chiến là lần đầu tiên hệ thống này chính thức tham gia một hoạt động chiến đấu.

Hệ thống phòng không S-400 Nga hành quân vào trận địa

Phát ngôn viên của Bộ quốc phòng Nga nhấn mạnh, việc khởi động tổ hợp S-400, có nghĩa là toàn bộ bầu trời trong vòng bán kính ít nhất 400 km, từ thời điểm này trở đi sẽ nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối của phương tiện phòng không Nga.

Điều đó cho phép Nga có thể theo dõi toàn bộ các các mục tiêu bay, không chỉ trên lãnh thổ Syria mà còn trên các nước láng giềng. Nếu phát hiện bất kỳ hành động thù địch nào chống lại máy bay Nga, tất cả các mục tiêu đó không thể thoát khỏi đòn trừng phạt sấm sét.

Hệ thống phòng không S-400 Nga triển khai bên cạnh các hệ thống phòng không bảo vệ Pantsir-S

Tổ hợp tên lửa S-400 Triumf do Phòng Thiết kế, Tập đoàn Almaz-Antey, Nga phát triển là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hệ thống tên lửa đất đối không S-300.

S-400 là hệ thống tên lửa tầm cao, tầm xa nhưng thực chất là một tổ hợp tên lửa đa tầng, đa lớp. Nó có thể hạ mục tiêu như chiến đấu cơ ở độ cao 50 km hoặc các mục tiêu tầm thấp, cách mặt đất chỉ từ 5 - 10 m. Đây là đặc điểm mà không hệ thống tên lửa phòng không của bất kỳ quốc gia nào có được.

Hệ thống phòng không S-400 Nga có phạm vi bao trùm miền nam Thổ Nhĩ Kỳ

Hệ thống có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu, có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không, bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây.

Đặc biệt, S-400 còn có thể khai hỏa 5 loại tên lửa khác nhau để tạo nên cơ chế phòng thủ phân lớp mà không một phương tiện bay nào có thể lọt qua được. S-400 còn được tích hợp tính năng phòng thủ tên lửa với khả năng hạ gục những tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn tới 3.500 km.

Xem video Nga triển khai hệ thống S-400 Triumf ở sân bay Hmeymim-Syria: