Rợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều TiênRợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều Tiên

Rợn người với các đòn võ của lính đặc nhiệm Triều Tiên

ANTD.VN - Không chỉ sở hữu đội quân đông đảo nhất thế giới, Triều Tiên còn xây dựng một lực lượng đặc nhiệm hùng hậu nhất toàn cầu, lên tới 200.000 lính. Do điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, lính đặc nhiệm Triều Tiên không sánh được với các đồng nghiệp Nga, Mỹ hay Anh về khả năng tác chiến với những loại vũ khí tối tân. Nhưng bù lại, lực lượng này nổi tiếng về kỹ năng võ thuật điêu luyện, cùng ý chí “thép”, tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh trong chiến đấu.