Rộ tin IS phá hủy được 4 trực thăng Mi-24, Nga phủ nhận hoàn toàn

ANTĐ - Công ty phân tích tình báo có trụ sở tại Mỹ, Stratfor vừa công bố các bức ảnh vệ tinh, chứng minh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã phá hủy được nhiều trực thăng và xe quân sự của Nga hồi giữa tháng 5.

Hôm 24-5, Stratfor cho biết, 4 trực thăng Mi-24 của Nga đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng lựu pháo của IS vào căn cứ không quân T-4, nằm cách thành phố cổ Palmyra không xa. Ngoài ra, các bức ảnh vệ tinh cũng cho thấy ít nhất 20 xe phương tiện quân sự của Nga ở đây cũng bị phá hủy. 

Bức ảnh Stratfor chứng minh máy bay Nga bị IS phá hủy ở căn cứ T-4

Stratfor cho biết những bức ảnh vệ tinh họ thu được vào ngày 17-5, trong khi vào hôm 14-5, chính IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công vào căn cứ T-4 và phá hủy nhiều thiết bị quân sự của Nga.

Phản ứng với các thông tin này, người đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã phủ nhận hoàn toàn vụ việc: “Tất cả các trực thăng  chiến đấu của Nga ở Syria đều đang thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố như kế hoạch đề ra. Không có bất kì sự tổn thất nào ở căn cứ của chúng tôi”.

Khoảng 20 xe quân sự cũng được cho là bị phá hủy bởi IS

Truyền thông phương Tây cho biết, căn cứ không quân T-4 được sử dụng nhiều bởi máy bay trực thăng Nga kể từ khi nước này rút đi các máy bay chiến đấu cánh cố định vào hồi tháng 3. Các trực thăng Nga sẽ xuất phát từ đây để tham gia vào hoạt động hỗ trợ quân đội Syria ở miền trung Syria.