Quyết diệt lực lượng người Kurd Syria, chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công sang cả Iraq?

ANTD.VN - Theo hãng tin Anadolu, các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công 8 mục tiêu ở phía bắc Iraq, phá hủy các nơi ẩn náu và kho vũ khí của các phiến quân,  những kẻ bị cho là đang chuẩn bị tấn công các đồn biên phòng.

Lực lượng dân quân người Kurd YPG trên chiến trường

Các cuộc không kích được thực hiện ở các vùng Zap, Avasin, Basyan và Hakurk của Iraq.

Hiện chưa rõ các phiến quân này thuộc nhóm nào. Baghdad cũng chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Tuy nhiên, cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành chiến dịch “Cành Ô liu” nhằm tiêu diệt lực lượng người Kurd ở Afrin, Syria.

Cách đây vài ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, ông sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi nào toàn bộ biên giới với Syria không còn bóng chiến binh người Kurd.

Chiến dịch “Cành Ô liu” bắt đầu từ hôm 20-1 vừa qua sau khi Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận trước việc Mỹ thông báo kế hoạch huấn luyện lực lượng biên giới gồm 30.000 quân ở miền Bắc Syria, gồm chủ yếu là chiến binh thuộc Lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) mà Ankara coi là phần tử khủng bố.