Quân nổi dậy Syria đàm phán với Nga để đầu hàng tại tỉnh Deraa

ANTD.VN - Các phiến quân nổi dậy Syria đang thương lượng với Nga về việc trao trả lại khu vực do lực lượng này kiểm soát ở tỉnh tây nam Deraa, nơi quân đội chính phủ đang tấn công không ngừng trong suốt một tháng qua.

“Một ủy ban bao gồm nhiều thành viên của các nhóm phiến quân ở miền tây nam Syria đã tổ chức cuộc họp với quan chức Nga để trình bày nguyện vọng của mình”, ông Ibrahim Jabawi, người phát ngôn của nhóm Quân đội Tự do Syria (FSA) cho hay.

Jordan, quốc gia có biên giới sát với tỉnh Deraa của Syria, là bên tổ chức cuộc gặp mặt giữa đại diện các nhóm phiến quân và quan chức Nga nhằm thống nhất về thỏa thuận chấm dứt xung đột và đưa khu vực tây nam Syria về quyền kiểm soát của chính phủ.

Phe đối lập nhiều khả năng sẽ đầu hàng trước quân đội Syria ở Deraa

Phía Nga được cho là đã đề nghị các phiến quân chấp nhận những điều kiện như tại Đông Ghouta, qua đó rời khỏi tỉnh Deraa cùng gia đình hoặc ở lại và chấp nhận sự quản lí của chính quyền Damascus tại đây.

Tuy nhiên, phiến quân đối lập không đồng ý với điều này mà muốn lập ra các chính quyền địa phương do dân bầu và cho phép quân đội Nga tiến vào kiểm soát tình hình thay vì binh lính chính phủ Syria.

Quân đội Syria đã tích cực ném bom và tái chiếm được phần lớn lãnh thổ ở khu vực đông tỉnh Deraa trong hơn 2 tuần qua, đồng thời buộc một số tay súng đối lập đầu hàng.

Toàn bộ vùng tây nam Syria được coi là khu vực giảm thiếu căng thẳng, thành lập bởi Nga, Mỹ và Jordan vào năm ngoái. Mỹ đã dọa sẽ có các hành động quân sự nếu quân đội chính phủ tấn công vào các phiến quân đối lập tại đây, tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ làm việc này.