Quân nổi dậy đầu hàng ở Daraa - SAA mở đường tấn công ISIS

ANTD.VN - Theo tờ AMN đưa tin trực tiếp tại chiến trường chiều ngày 29/6, các lực lượng nổi dậy tại 3 thị trấn lớn tỉnh Daraa đã tuyên bố đầu hàng Quân đội Ả-Rập Syria, tạo điều kiện cho SAA tiếp cận căn cứ của ISIS

Theo nhà báo Sohayb Masri đang có mặt tại chiến trường, các thị trấn của 'Ibtaa, Tafas, và Da'el sẽ được trao trả cho Quân đội Ả-Rập Syria (SAA); tuy nhiên, quân đội vẫn chưa tiếp cận khu vực này.

Cả ba thị trấn này đều nằm ở phía bắc thủ đô của tỉnh Daraa và tất cả các thị trấn đều nằm ngay cạnh nhau.

Trước đó, ba thị trấn này đang tình trạng ngừng bắn, tuy nhiên thỏa thuận này sẽ chấm dứt nếu SAA thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Daraa.

Với ba thị trấn dưới sự kiểm soát của quân đội Ả-Rập Syria, SAA giờ đây đã có một con đường vào thị trấn chiến lược phía tây Daraa - Nawa, nằm rất gần mặt trận của Lực lượng nhà nước Hồi giáo (ISIS).

Nawa là thị trấn đông dân cư thứ hai của tỉnh Daraa; thị trấn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng nổi loạn từ cuộc tấn công quy mô lớn vào năm 2014.