Quân khu miền trung Nga tổ chức khoảng 100 cuộc tập trận trong 6 tháng tới

ANTD.VN -TASS ngày 3-6 đưa tin: Quân khu miền trung của Nga có kế hoạch tiến hành khoảng 100 cuộc tập trận ở các cấp độ khác nhau trong 6 tháng tới - nhiều hơn 40% so với 6 tháng qua.

Quân khu miền trung Nga tổ chức khoảng 100 cuộc tập trận trong 6 tháng tới ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thị sát một cuộc tập trận của quân khu miền Trung

"Giai đoạn huấn luyện mùa hè (từ ngày 1 - 12-2018 đến ngày 1-6-2019) đã kết thúc, quân khu miền Trung Nga sẽ tiếp tục tiến hành khoảng 100 cuộc tập trận ở nhiều cấp độ khác nhau trong 6 tháng tới, trong đó các cuộc diễn tập của binh sĩ quân khu với sự tham gia của các sư đoàn xe tăng vào tháng Bảy tới ở vùng Chelyabinsk sẽ là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất", Chỉ huy của quân khu miền Trung, Đại tá Alexander Lapin nói với các phóng viên hôm 3-6.

Văn phòng báo chí của quân khu cho biết thêm, trong giai đoạn huấn luyện trước đó, từ ngày 1-12-2018 đến ngày 1-6-2019, gần 70 cuộc tập trận đã được tổ chức.

"Số lượng cuộc tập trận sẽ tăng 40% trong giai đoạn mới", văn phòng báo chí của quân khu miền trung Nga lưu ý.