Quân đội Ukraine tiếp tục tăng cường lực lượng tới gần biên giới nước Nga

ANTD.VN -Sputnik ngày 6-12 đưa tin, quân đội Ukraine vừa mới điều thêm lực lượng tới vùng biên giới phía đông với nước Nga để tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước.

Quân đội Ukraine tiếp tục tăng cường lực lượng tới gần biên giới nước Nga ảnh 1

Binh sĩ quân đội Ukraine

 “...Những đơn vị quân đội từ lực lượng vũ trang Ukraine vừa được triển khai tới các địa điểm nguy hiểm nhất dọc toàn bộ đường biên giới với Nga để tăng cường khả năng phòng thủ”, Sputnik dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói với báo giới hôm 6-12.

Động thái trên được ông Poroshenko đưa ra chỉ sau 24 giờ khi Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng cáo buộc quân đội Ukraine đang chuẩn bị một chiến dịch tấn công vào vùng tranh chấp Donbass.

Trước đó, vào cuối tháng 11-2018, Tổng thống Ukraine đã kí một sắc lệnh thiết quân luật tại các vùng giáp với biên giới nước Nga, cũng như trên vùng biển Đen và biển Azov không lâu sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa hải quân hai nước trên eo biển Kerch.