Quân đội Syria tái chiếm các địa điểm chiến lược tại Aleppo

ANTĐ - Quân đội Syria và Lực lượng Vệ binh quốc gia (NDF) đã chiếm lại được tuyến đường chiến lược Ma'arasta-Masqan tại Aleppo, sau khi tiếp tục tiến công mạnh mẽ lên miền bắc tỉnh này.

Theo một nguồn tin từ quân đội Syria, vào hôm nay (4-2), binh lính chính phủ đã kiểm soát hoàn toàn tuyến đường Ma'arasta-Masqan ở miền bắc Aleppo, sau khi chiếm lại được 2 thị trấn Nubl và al-Zahra từ quân đối lập.

Quân đội Syria sắp bao vây quân đối lập tại Aleppo 

2 thị trấn Nubl và al-Zahra có khoảng 60.000 dân cư, chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shiite. Nơi đây đã bị chiếm đóng bởi quân đối lập từ năm 2012. Trong thời gian qua, không quân Syria thường xuyên phải thả hàng hỗ trợ nhân đạo cho người dân sống tại đây.
Các chuyên gia quân sự nhận định rằng, 2 thị trấn này có thể trở thành bàn đạp cho quân đội Syria và đồng minh chiếm được thêm lãnh thổ ở Aleppo. Ngoài ra, chiến thắng trên sẽ mở đường cho cho quân đội Syria tiến đến khu vực Afrin, tức là gần phần lãnh thổ kiểm soát bởi các nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kì hậu thuẫn, gần biên giới nước này.

Vào hôm 3-2, binh lính Syria đã tấn công mạnh mẽ vào các vị trí của quân đối lập gần khu vực al-Rashedin của thành phố Aleppo, cũng các khu vực ngoại ô Bayanoun và Hratyan. Nếu chiếm đóng thành công các vùng ngoại ô này, quân chính phủ sẽ bao vây hoàn toàn lực lượng đối lập bên trong thành phố Aleppo.

Việc quân đội Syria, được hỗ trợ bởi không kích Nga, không hề nương tay với quân đối lập tại Aleppo, khiến các nhà ngoại giao của lực lượng đối lập không hợp tác tại cuộc đàm phán hoà bình tổ chức tại Geneva. Điều này buộc Liên Hợp Quốc phải tạm hoãn cuộc hoà đàm lại đến ngày 25-2 để có thêm thời gian thuyết phục 2 bên chịu ngồi vào bàn đàm phán.